Dịch sởi có nguy cơ bùng phát vì COVID-19

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng dịch sởi có thể bùng phát trở lại do gián đoạn tiêm chủng trong đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine MMR bị gián đoạn tại một số quốc gia do dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết 117 triệu trẻ em tại 37 quốc gia có thể không được tiêm vaccine sởi đúng thời điểm.

Theo đài BBC (Anh), từng có đợt bùng phát lớn tại một số quốc gia châu Âu - nơi tỷ lệ tiêm vaccine MMR (quai bị, sởi và rubella) thấp. Năm 2019, Anh còn mất danh hiệu quốc gia không có bệnh sởi.

Các triệu chứng của sởi là ho, sốt và mẩn đỏ. Căn bệnh này có thể được phòng ngừa nhờ hai liều vaccine MMR.

Sởi là bệnh dễ lây nhiễm. Tình trạng giảm tiêm vaccine có thể khiến bệnh dễ lây lan hơn.

Có 24 quốc gia đang phải đối mặt với dịch sở bùng phát nhưng đã quyết định hoãn tiêm vaccine do COVID-19 như Bangladesh, Brazil, Ukraine, Uzbekistan...

UNICEF nhấn mạnh: “Nếu lựa chọn khó khăn là phải dừng tiêm vaccine do COVID-19 lây lan thì chúng tôi khuyến nghị các nhà lãnh đạo nên tăng cường nỗ lực tìm những em nhỏ chưa được tiêm vaccine để các em được tiêm sớm nhất có thể”.

Người phát ngôn của UNICEF, bà Joanna Rea nhấn mạnh: “Gián đoạn dịch vụ tiêm vaccine sẽ gia tăng nguy cơ trẻ em nhiễm căn bệnh này, tăng áp lực lên dịch vụ y tế quốc gia và gây nguy cơ xảy ra đại dịch truyền nhiễm thứ hai”.

Tính đến 15/4, trên toàn thế giới ghi nhận gần 2 triệu ca nhiễm và 126.725 trường tử vong vì COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.