Dịch Nipah bùng phát, loạt sân bay châu Á kích hoạt kiểm soát y tế kiểu COVID-19

Các sân bay trên khắp châu Á đang tái áp dụng các biện pháp kiểm tra sức khỏe từng được triển khai trong đại dịch COVID-19, sau khi dịch virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo The Independent (Anh), Thái Lan, Nepal và Đài Loan nằm trong số những quốc gia và vùng lãnh thổ đã tăng cường biện pháp phòng ngừa, sau khi 5 ca nhiễm virus Nipah được xác nhận tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.

Virus Nipah là bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người, chủ yếu qua lợn và dơi mang mầm bệnh, song cũng có thể lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc gần.

Tại Tây Bengal, khoảng 100 người đã được đưa vào diện cách ly sau khi virus được phát hiện trong một bệnh viện địa phương. Trong số này có một bác sĩ, một y tá và một nhân viên y tế khác cho kết quả xét nghiệm dương tính, sau hai ca bệnh đầu tiên được xác nhận là một nam giới và một nữ y tá sống cùng quận.

Tại Thái Lan, Bộ Y tế đã tăng cường sàng lọc sức khỏe đối với hành khách đến từ Tây Bengal tại các sân bay lớn, áp dụng các biện pháp từng được sử dụng trong giai đoạn phòng, chống COVID-19. Hành khách tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket được kiểm tra thân nhiệt và theo dõi các triệu chứng liên quan, đồng thời nhận tờ hướng dẫn cảnh báo sức khỏe trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu nghi nhiễm.

Giới chức Thái Lan cũng tăng cường công tác vệ sinh và chuẩn bị phương án kiểm soát dịch tại Sân bay Quốc tế Phuket, nơi hiện có các chuyến bay thẳng hàng ngày kết nối với sân bay Kolkata của bang Tây Bengal do hãng hàng không IndiGo khai thác.

Chính phủ Thái Lan cho biết việc sàng lọc hành khách đến từ Tây Bengal và các khu vực khác của Ấn Độ đã được triển khai từ ngày 25/11, với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng y tế và sự hợp tác tích cực từ phía hành khách. Những người có biểu hiện sốt cao hoặc triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus sẽ được chuyển đến các cơ sở cách ly theo quy định.

Ngoài ra, Cục Công viên và Động vật hoang dã Thái Lan đã yêu cầu tăng cường kiểm tra tại các khu vực hang động và điểm du lịch tự nhiên, đồng thời kêu gọi du khách tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như không săn bắt, không hái lượm và không ăn uống trong khu vực này.

Tại Nepal, chính phủ đã nâng mức cảnh báo và tăng cường kiểm tra sức khỏe tại Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, cũng như tại các cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng với Ấn Độ. Các trạm kiểm tra y tế được thiết lập để sàng lọc hành khách, trong khi các bệnh viện và điểm kiểm dịch biên giới được yêu cầu báo cáo kịp thời các trường hợp nghi nhiễm.

Người phát ngôn Bộ Y tế Nepal, Tiến sĩ Prakash Budhathoki, cho biết chính phủ đã triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ virus xâm nhập, đặc biệt trong bối cảnh biên giới mở và tình trạng qua lại hằng ngày giữa người dân hai nước.

Trong khi đó, các cơ quan y tế Đài Loan đang xem xét đưa virus Nipah vào danh mục bệnh truyền nhiễm loại 5 - mức phân loại cao nhất đối với các bệnh truyền nhiễm mới nổi nguy hiểm theo luật địa phương. Động thái này dự kiến sẽ phải trải qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng trong 60 ngày trước khi chính thức có hiệu lực.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan (CDC) cho biết hiện vẫn duy trì cảnh báo đi lại cấp độ 2, mức “màu vàng”, đối với bang Kerala ở Tây Nam Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh các khuyến cáo sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp virus Nipah vào nhóm tác nhân gây bệnh ưu tiên do nguy cơ bùng phát thành đại dịch. Các triệu chứng ban đầu của bệnh bao gồm sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng; trường hợp nặng có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp tính hoặc viêm não gây tử vong.

Theo Hiệp hội Quốc tế về Bệnh truyền nhiễm, các đợt bùng phát virus Nipah trước đây ghi nhận tỷ lệ tử vong cao, dao động từ 40% đến 75%, tùy thuộc vào từng đợt dịch và chủng virus. Tính đến nay, virus này đã được ghi nhận tại Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Philippines và Singapore, trong đó Bangladesh là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao nhất.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa loại virus này. Đối với người chẩn đoán nhiễm virus Nipah, kháng thể đơn dòng sẽ được tiêm ngay. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Viện Khoa học Y tế Bilaspur Tiến sĩ Arora, nguồn cung cấp kháng thể đơn dòng này trên toàn cầu rất hạn chế.

"Nguồn cung cấp kháng thể đơn dòng này trên toàn cầu rất hạn chế và Ấn Độ đã coi đây là một sáng kiến ​​rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung cấp trong nước. Tôi hy vọng rằng, rất sớm thôi, chúng ta sẽ có đủ lượng kháng thể đơn dòng ở Ấn Độ. Nhưng cần phải cẩn thận rằng ở những khu vực có loài dơi ăn quả này, cần hạn chế tối đa hoặc tránh tiếp xúc giữa người và động vật để ngăn ngừa bệnh tật", Tiến sĩ Arora khuyến cáo.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.