Dịch Ebola tại Congo vượt 5.000 ca, WHO cảnh báo tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Số ca nhiễm Ebola tại CHDC Congo đã vượt 5.000, trong khi các cơ quan y tế vẫn phát hiện những chuỗi lây truyền mới chưa được kiểm soát.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, với hơn 5.000 ca nhiễm và trên 2.320 người tử vong.

Sau cuộc họp khẩn cấp ngày 18/8, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Ông thừa nhận tình hình còn lâu mới được kiểm soát, trong khi các lực lượng ứng phó vẫn đang chạy đua để theo kịp tốc độ lây lan.

Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại CHDC Congo và cũng là đợt dịch gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử nước này. Số người thiệt mạng đã vượt mức 2.299 trường hợp được ghi nhận trong đợt bùng phát kéo dài từ năm 2018 đến năm 2020.

Nhiều chuỗi lây truyền chưa được phát hiện

Theo ông Tedros, dịch bệnh hiện lây lan với tốc độ chưa từng có. Nơi ghi nhận nhiều trường hợp tử vong cho thấy vẫn còn những chuỗi lây truyền chưa được các cơ quan y tế xác định.

Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh dịch bệnh sẽ chỉ chấm dứt sau khi tất cả các chuỗi lây truyền được phát hiện và cắt đứt. Việc tiếp tục xuất hiện những nguồn lây chưa rõ khiến công tác khoanh vùng, giám sát và kiểm soát dịch trở nên đặc biệt khó khăn.

Đợt bùng phát được công bố chính thức vào ngày 17/5. Tuy nhiên, kết quả giải trình tự gene từ các mẫu bệnh phẩm cho thấy virus có thể đã bắt đầu lây lan từ tháng 2, tức khoảng ba tháng trước khi dịch được phát hiện.

Tình trạng khẩn cấp lần này gây lo ngại lớn do chủng virus Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt. Công tác ứng phó còn gặp nhiều trở ngại do xung đột, thông tin sai lệch, sự thiếu tin tưởng đối với nhân viên y tế và một số yếu tố văn hóa.

Huy động cộng đồng tham gia ngăn dịch

WHO đang tăng cường sự tham gia của cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm và ngăn virus tiếp tục lan rộng.

Bác sĩ Thierno Balde của WHO cho biết những người điều khiển xe máy hiện là một trong những nhóm trọng tâm của chiến dịch ứng phó. Do thường xuyên vận chuyển hành khách, trong đó có cả bệnh nhân và thi thể, họ có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây và góp phần đưa virus tới nhiều địa điểm khác nhau.

Các điểm rửa tay và dung dịch khử khuẩn đã được bố trí cho nhóm này. WHO hiện hướng tới việc tuyển dụng những người lái xe máy làm nhân viên giám sát và hỗ trợ ứng phó, qua đó tận dụng khả năng di chuyển cũng như hiểu biết của họ về cộng đồng địa phương.

Biện pháp này nằm trong nỗ lực mở rộng mạng lưới phát hiện ca bệnh, truy vết các chuỗi lây truyền và tăng mức độ hợp tác giữa người dân với lực lượng y tế.

Đẩy nhanh thử nghiệm vaccine Ebola

Trong khi chưa có vaccine được phê duyệt cho chủng Bundibugyo, một loại vaccine thử nghiệm do các nhà khoa học tại Đại học Oxford phát triển đang được kiểm nghiệm.

Tháng trước, tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm vaccine này tại Anh. Hàng trăm nghìn liều vaccine cũng đã được sản xuất tại Ấn Độ và có thể được đưa vào sử dụng ngay nếu các thử nghiệm cho kết quả thành công.

Tuy nhiên, trước khi vaccine thử nghiệm có thể hỗ trợ kiểm soát dịch trên diện rộng, WHO cho rằng nhiệm vụ cấp thiết vẫn là xác định đầy đủ các chuỗi lây truyền, tăng cường giám sát trong cộng đồng và ngăn virus tiếp tục lan sang những khu vực mới.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.