Dịch Ebola tái bùng phát tại Congo

Ngày 26/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận ca tử vong thứ 2 do virus Ebola gây ra tại khu vực phía Tây Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola tại trung tâm y tế ở Beni, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đại diện WHO cho biết ca tử vong thứ 2 là một người phụ nữ, họ hàng của ca tử vong đầu tiên. Bệnh nhân đầu tiên qua đời trong đợt dịch Ebola này là một nam thanh niên, có biểu biểu hiện bệnh vào ngày 5/4, song không đến bệnh viện thăm khám. Sau hơn 1 tuần, bệnh nhân phải nhập viện và được các bác sĩ của trung tâm Ebola tại Mbandaka xác định là mắc Ebola. Nam thanh niên này đã tử vong vào ngày 21/4.

Phân tích gene của virus cho thấy đợt dịch mới bắt đầu tuần trước, xuất phát từ một ca nhiễm được xác nhận là lây nhiễm từ động vật và không liên quan đến đợt dịch đã kết thúc cuối năm 2021.

Đến nay Congo đã ghi nhận 13 đợt bùng phát Ebola, trong đó đợt dịch giai đoạn 2018-2020 tại phía Đông đã cướp đi sinh mạng của 2.300 người. Đây là số ca tử vong cao thứ hai từng được ghi nhận kể từ khi dịch bệnh này bùng phát.

Ebola là một bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra, rất dễ lây lan với các triệu chứng như sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức toàn thân hoặc khó chịu. Nhiều trường hợp nặng bệnh nhân có thể xuất huyết bên trong và bên ngoài. Tháng 11/2020, WHO tuyên bố đại dịch Ebola chấm dứt hoàn toàn tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đức Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.