Dịch Ebola: Liên minh chống dịch bệnh tài trợ 60 triệu USD phát triển vaccine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, 3 nhà phát triển vaccine trên thế giới vừa nhận được khoản tài trợ 60 triệu USD để nghiên cứu vaccine chống chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola, đang gây bùng phát dịch tại một số nước châu Phi.

Khoản tài trợ nói trên được Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) công bố ngày 1/6.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola tại Bunia, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Khoản tài trợ này dành để hỗ trợ phát triển tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đối với các ứng viên vaccine của hãng Moderna (Mỹ); Sáng kiến Vaccine AIDS Quốc tế (IAVI); và Đại học Oxford, với sự tham gia sản xuất của Viện Huyết thanh Ấn Độ. Khoản tài trợ này cũng sẽ hỗ trợ sản xuất và tiến hành các thử nghiệm giai đoạn sau nếu dữ liệu ban đầu khả quan.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định việc phát triển vaccine cho chủng Bundibugyo có thể giúp kiểm soát đợt dịch hiện nay, cũng như tăng cường khả năng ứng phó với các đợt bùng phát trong tương lai. Theo ông Tedros, dù hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được cấp phép đối với chủng virus này, người bệnh vẫn có cơ hội sống sót nếu được phát hiện sớm và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giới chức y tế đang gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo tại khu vực Trung Phi. Theo Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC), hiện chỉ khoảng 20% số người từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola được truy vết, làm dấy lên lo ngại quy mô thực tế của dịch bệnh có thể lớn hơn đáng kể so với số liệu chính thức.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi ngày 1/6, tính đến ngày 30/5, khoảng 580 người tiếp xúc với 9 trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận ở Uganda hiện đang được theo dõi. Cơ quan này cho biết những người tiếp xúc đều được lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi tình trạng sức khỏe chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây truyền. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi đầu tháng tuyên bố đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế; dù đánh giá đợt dịch hiện chưa ở mức bị coi là đại dịch toàn cầu. Cộng hòa Dân chủ Congo hiện là tâm điểm của đợt bùng phát dịch, với các ca mắc mới đang được ghi nhận trên phạm vi ngày càng rộng tại khu vực miền Đông, nơi tình hình an ninh vốn đã phức tạp do xung đột kéo dài. Theo số liệu mới nhất của giới chức Congo, nước này đã ghi nhận 282 ca mắc Ebola được xác nhận cùng 42 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, nhiều quốc gia ngoài châu Phi cũng đang nâng mức cảnh giác. Mỹ đã tăng cường sàng lọc y tế cộng đồng và hạn chế nhập cảnh đối với những người không mang hộ chiếu Mỹ nếu từng đến các vùng dịch trong vòng 21 ngày. Canada áp đặt lệnh cấm nhập cảnh 90 ngày đối với cư dân từ CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan, đồng thời yêu cầu cách ly 21 ngày đối với các đối tượng liên quan. Brazil và Italy gần đây đã kích hoạt các quy trình ứng phó sau khi xuất hiện các trường hợp nghi nhiễm Ebola trở về từ khu vực có dịch. Trong khi đó, ngày 1/6, Chính phủ Australia thông báo sẽ chưa áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới hoặc cách ly đối với hành khách đến từ các quốc gia đang bùng phát dịch Ebola; song đang giám sát chặt chẽ tình hình thông qua sự phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC). Cùng ngày, các bộ trưởng y tế Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình dịch Ebola bùng phát ở Trung Phi, các biện pháp chuẩn bị và phối hợp giữa các quốc gia thành viên. Dự kiến vào ngày 16/6, trong cuộc họp thường kỳ tại Luxembourg, các quan chức này sẽ thảo luận thêm về việc siết chặt kiểm soát biên giới theo yêu cầu của Italy.

Hoàng Nhương - Lê Đạt - Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.