Dịch COVID-19: Thêm 832 ca tử vong tại Tây Ban Nha trong 24 giờ qua

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 28/3 cho biết, trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận thêm 832 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức tăng cao nhất trong ngày, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 5.690 người.

Như vậy, hiện Tây Ban Nha là quốc gia có số trường hợp tử vong do mắc COVID-19 cao thứ 2 trên thế giới, sau Italy có 9.134 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào bệnh viện Severo Ochoa ở Leganes, Tây Ban Nha ngày 26/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bộ trên, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha hiện là 72.248 người, tăng mạnh so với con số 64.059 người một ngày trước đó. Số ca nhiễm virus nguy hiểm này ở Tây Ban Nha gia tăng sau khi nước này tăng đáng kể số lượng người được xét nghiệm.

Thủ đô Madrid tiếp tục là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với 2.757 ca tử vong và 21.520 ca nhiễm bệnh, dẫn tới tình trạng quá tải tại các bệnh viện. 

Các số liệu trên được đưa ra vào thời điểm đánh dấu tròn 2 tuần kể từ khi Tây Ban Nha áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc chưa từng có nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 11/4 tới. 

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của LB Nga cho biết, tính đến trưa 28/3 tại nước này đã ghi nhận thêm 228 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại 26 tỉnh thành, đưa tổng số người nhiễm chủng virus này lên 1.264 người. 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong số các trường hợp này có 114 trường hợp mới ghi nhận tại thủ đô Moskva. Trong khi đó, 4 bệnh nhân đã được xuất viện trong ngày 28/3, nâng tổng số người khỏi bệnh lên con số 49. 

Trước đó cùng ngày 28/3, nhà chức trách tỉnh Orenburg thông báo trường hợp tử vong thứ 5 ở Nga là một người đàn ông 57 tuổi có tiền sử bệnh.

Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ra sắc lệnh đóng cửa tất cả các địa điểm nghỉ dưỡng công cộng của nước này cho đến ngày 1/6. Ngoài việc đóng cửa các điểm nghỉ dưỡng công cộng, tất cả các quán cà phê và nhà hàng trên cả nước cũng phải đóng cửa trong một tuần bắt đầu từ ngày 28/3 đến ngày 5/4, ngoại trừ dịch vụ phân phối hàng từ xa. Người đứng đầu Chính phủ Nga cũng yêu cầu chính quyền các tỉnh, thành khuyến nghị người dân hạn chế đi lại, kể cả đi du lịch và nghỉ dưỡng.

Phan An - Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.