Dịch COVID-19 tác động tới xuất khẩu của Việt Nam sang Israel

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Israel cho biết ước tính, trong giai đoạn từ tháng 1–11/2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt khoảng trên 650 triệu USD và nhập khẩu từ thị trường này khoảng 750 triệu USD.
Chú thích ảnh
Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN

Ông Lê Thái Hòa, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Israel, cho biết thị trường Israel gặp nhiều khó khăn từ đầu năm 2020 một phần do chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và phần khác đến từ diễn biến chính trị tại nước này. Tham tán Thương mại Việt Nam tại Israel dự báo xuất khẩu cả năm 2020 từ Việt Nam sang Israel ước đạt trên 700 triệu USD và nhập khẩu từ nước này đạt khoảng 800 triệu USD, qua đó đưa mức nhập siêu cả năm từ thị trường này ở mức khoảng 100 triệu USD.
 
Ông Lê Thái Hòa cho biết thêm trong tháng 10/2020, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel đạt 136,02 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Israel giảm 16,3% xuống 40,14 triệu USD, còn nhập khẩu từ thị trường này tăng tới 62,1% lên 95,88 triệu USD so với tháng trước đó.
 
Trong giai đoạn từ tháng 1-10/2020, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel đạt 1,29 tỷ USD. Trong khi xuất khẩu sang Israel của Việt Nam giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước xuống 574,21 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này lại tăng tới 188,6% và đạt 717,01 triệu USD.

Nhập khẩu tăng chủ yếu do Việt Nam nhập nhóm hàng thiết bị máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, bản mạch điện từ Israel với trị giá lớn, do đó đã dẫn tới nhập siêu từ Israel ở mức 142,8 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1-10/2020.
 
Mặc dù quy mô dân số chỉ khoảng 9,3 triệu người và dung lượng thị trường không lớn, hiện tại Israel là thị xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, chỉ sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Về tình hình kinh tế Israel, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế này sẽ giảm 5,9% trong năm 2020 rồi phục hồi với mức tăng 4,9% trong năm 2021. Đồng thời, IMF kêu gọi Israel khẩn cấp thông qua gói ngân sách cho năm 2021. Việc sớm thông qua ngân sách năm 2021 sẽ giúp ưu tiên chi tiêu, định vị tăng trưởng kinh tế, giảm bất ổn kinh tế liên quan đến dịch COVID-19 gây ra.

Trong giai đoạn từ tháng 1-10/2020, tính cả mặt hàng kim cương thô và chế tác, kim ngạch xuất khẩu của Israel đạt 40,08 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch nhập khẩu của nước này trong cùng kỳ trên giảm 11,11%, đạt 55,93 tỷ USD và thâm hụt thương mại cũng giảm 20,03% xuống 15,85 tỷ USD.

Việt Thắng - P/v TTXVN tại Tel Aviv

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.