Dịch COVID-19: Số ca mắc bệnh tại Campuchia tăng nhanh

Ngày 17/3, theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Bộ Y tế nước này thông báo có thêm 12 trường hợp mắc COVID-19 tại nước này.
Chú thích ảnh
Campuchia đóng cửa toàn bộ các trường học trên cả nước từ ngày 16/3 vì dịch COVID-19. Ảnh: AFP/ TTXVN

Như vậy, tính đến nay, đã có 24 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Campuchia.   

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ngày 17/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các quán karaoke KTV và rạp chiếu phim trên cả nước. Trước đó, ngày 16/3, Campuchia cũng đã yêu cầu các trường học nghỉ Hè sớm.

Cùng ngày, Malaysia thông báo ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo nhà chức trách Malaysia, bệnh nhân, 60 tuổi, là một giáo sĩ của nhà thờ Tin lành Emmanuel ở bang Sarawak. Chính quyền bang Sarawak cho biết hiện đã cách ly tại nhà 193 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong ngày 17/3, bang Sarawak đã ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19. Hiện quốc gia Đông Nam Á này có tổng cộng 553 ca mắc COVID-19, cao nhất trong số các nước ASEAN. 

*Bộ Y tế Pakistan cũng thông báo trường hợp tử vong đầu tiên do mắc COVID-19. 

Theo người đứng đầu cơ quan y tế tỉnh Punjab Yasmin Rashid, bệnh nhân này được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đã trở về từ Iran. 

Hiện quốc gia Nam Á này đã ghi nhận 195 trường hợp mắc COVID-19. 

Ngọc Long - Vũ Hùng - Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.