Dịch COVID-19: Nhiều nước cấp phép sử dụng vaccine của Astrazeneca và vaccine Sputnik V của Nga

Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas ngày 21/1 cho biết Cơ quan quản lý dược phẩm nước này đã cấp phép sử dụng vacine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Astrazeneca sản xuất, cùng với vaccine Sputnik V của Nga.
Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của Oxford/AstraZeneca. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo đó, Hungary sẽ là quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện tiêm chủng 2 loại vaccine nói trên. 

Theo ông Gulyas, Ngoại trưởng Peter Szijjarto đang trên đường tới Moskva để thương lượng về thỏa thuận mua vaccine của Nga. 

Trong thông báo cùng ngày, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) - đơn vị chịu trách nhiệm tiếp thị vaccine Spunik V ở nước ngoài, cho biết Nga sẽ sớm cung cấp vaccine cho Hungary. RDIF cho biết thêm các cuộc thử nghiệm kết hợp giữa vaccine Sputnik và vaccine của AstraZeneca sẽ sớm được triển khai. 

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo đã cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V. Đây là loại vaccine thứ 3 được cấp phép sử dụng tại  UAE sau vaccine của Sinopharm (Trung Quốc) và của Pfizer-BioNTech (Mỹ và Đức). 

Tuyên bố của UAE nêu rõ các kết quả kiểm nghiệm cho thấy vaccine Spunik V hiệu quả trong việc kích hoạt kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 và an toàn sử dụng. 

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Thái Lan cho biết Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) nước này đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dưỡng phẩm Astrazeneca cho các chương trình tiêm chủng nội địa. Nếu thông tin trên được xác nhận, đây là loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được cấp phép tại Thái Lan. 

Báo Matichon của Thái Lan cũng đưa thông tin về việc vaccine Astrazeneca được cấp phép Thái Lan, qua đó mở đường các chương trình tiêm chủng được triển khai vào tháng 2 tới.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.