Dịch COVID-19: Nga hỗ trợ gần 2 tỷ USD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 27/3, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này 150 tỷ rouble (1,92 tỷ USD) để trả lương cho nhân viên.

Đây là một phần trong các biện pháp của chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngân hàng Trung ương Nga cũng sẽ cung cấp các khoản tín dụng với lãi suất ưu đãi 4%/năm cho các ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán lương cho nhân viên trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nước này sắp phải đóng cửa trong kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần, một biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Ngoài ra, để hỗ trợ khả năng thanh khoản của thị trường, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo sẽ cấp 500 tỷ rouble cho các hoạt động mua và bán lại các loại chứng khoán có kỳ hạn được sử dụng trên thị trường sau khi tính tới các ngày không làm việc, từ ngày 30/3 - 3/4.

Cùng ngày, Chính phủ Đan Mạch đã yêu cầu các công chức nhà nước không đảm nhận các chức vụ quan trọng nghỉ 5 ngày phép trong bối cảnh nước này ban bố lệnh bán phong tỏa trên toàn quốc do dịch COVID-19 lây lan. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát Đan Mạch kiểm tra các phương tiện tại khu vực cửa khẩu Đan Mạch-Thụy Điển ngày 14/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Thuế Đan Mạch, Morten Bodskov cho biết biện pháp này là nhằm tránh để xảy ra tình trạng có quá nhiều người đi nghỉ cùng lúc sau khi dịch bệnh qua đi và mọi hoạt động được nối lại. Ngoài ra, biện pháp này cũng góp phần quan trọng giúp người dân Đan Mạch "chịu đựng" cuộc khủng hoảng này một cách dễ dàng hơn.

Theo luật lao động của nước này, nhân viên làm việc toàn thời gian được hưởng ít nhất 25 ngày phép mỗi năm. Những đối tượng được kêu gọi đi nghỉ lần này chủ yếu là những nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ công như thư viện, các trung tâm chăm sóc người già... đã bị đóng cửa từ ngày 13/3 và dự kiến mở cửa trở lại sớm nhất là vào ngày 13/4 tới. Quyết định này đưa ra sau khi Chính phủ Đan Mạch và các hiệp hội, liên đoàn giới chủ nước này đạt đồng thuận. 

Đan Mạch đã cấm các cuộc tụ tập có sự tham gia của trên 10 người,  đóng cửa các trường học, đại học, trung tâm văn hóa và một số cửa hàng cho đến ngày 13/4. Ngoài ra nước này cũng không cho người nước ngoài nhập cảnh cho đến ngày 13/4. 

Đến nay, Đan Mạch với 5,8 triệu dân đã ghi nhận 41 ca tử vong do bệnh COVID-19 và 2.163 ca mắc bệnh.

Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, hãng hàng không quốc gia của nước này Turkish Airlines (THY) ngày 27/3 thông báo quyết định ngừng mọi chuyến bay qua lại với thành phố New York, Mỹ, do lo ngại về dịch COVID-19. 

Trên mạng xã hội Twitter, Giám đốc điều hành THY, Bilal Eksi nêu rõ: "THY sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bay với các chuyến bay quốc tế chỉ ở mức giới hạn. Theo đó, đường bay New York đã bị đình chỉ". 

THY cho biết toàn bộ các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ những chuyến bay tới Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), thủ đô Moskva của Nga, thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, thành phố Chicago và Washington của Mỹ, sẽ bị đình chỉ hoạt động cho đến ngày 17/4.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã ngừng các chuyến bay tới 68 nước trên thế giới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong bối cảnh nước này cho đến ngày 26/3 ghi nhận 75 ca tử vong do COVID-19 và 3.629 ca mắc bệnh nguy hiểm này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân đầy nỗ lực tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên sân Ecopa, tỉnh Shizuoka, trước Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc). Dù để thua với tỷ số 1-2, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt trong hiệp hai, khi liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội san bằng tỷ số ở những phút cuối.

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.