Dịch COVID-19 làm gia tăng nợ công đối với các nước ở Trung Đông, Bắc Phi

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm 2/4 cho biết nợ công của các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi sẽ tăng lên và chiếm 54% GDP của họ trong năm 2021, so với 46% vào năm 2019, do các chi phí liên quan đến đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Theo WB, các nước này phải "vay nợ đáng kể" để tài trợ cho chi phí chăm sóc thiết yếu và các biện pháp bảo trợ xã hội, do đó các quốc gia trong khu vực MENA sẽ chứng kiến nợ công tăng lên đáng kể. Các nước trong khu vực này là nhà nhập khẩu dầu, nên khối lượng nợ này thậm chí sẽ chiếm 93% tổng sản phẩm quốc nội của họ vào năm 2021.

Khu vực MENA - gồm khoảng 20 quốc gia - đã chứng kiến nền kinh tế giảm 3,8% trong năm 2020. Theo WB, tổn thất tích lũy về hoạt động của khu vực này ước tính đến cuối năm 2021 là khoảng 227 tỷ USD, tuy nhiên khối này có thể phục hồi vào cuối năm nay với điều kiện vaccine phòng chống COVID-19 được phân phối công bằng. Bất chấp tình trạng nợ nần chồng chất này, WB tiếp tục khuyến nghị các quốc gia này phải chi tiêu để khắc phục khủng hoảng y tế. “Nhu cầu tiếp tục chi tiêu và tiếp tục đi vay sẽ vẫn còn mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại. Các quốc gia trong khu vực MENA sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chi tiêu cho chăm sóc y tế và bảo trợ xã hội khi đại dịch vẫn còn tiếp diễn", WB nhấn mạnh.

Ngân hàng Thế giới khuyến nghị cần phải xem xét làm thế nào để "giảm thiểu chi phí nợ quá mức trong trung hạn" và kêu gọi các quốc gia cung cấp sự minh bạch trong chi tiêu của họ liên quan đến COVID và khoản vay của họ.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.