Dịch COVID-19: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Tây Ninh

Ngày 27/3, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 dẫn đầu đã có buổi khảo sát thực tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu), Khu cách ly tập trung K71 (huyện Gò Dầu) và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì, làm tốt công tác phòng dịch ở biên giới; đảm bảo công tác khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp qua lại cửa khẩu ở biên giới và 100% các trường hợp nhập cảnh phải thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, với đặc điểm là tỉnh có đường biên giới dài hơn 240km, tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia, với 16 cửa khẩu (trong đó có 3 cửa khẩu Quốc tế), có nhiều đường mòn, lối mở, địa hình bằng phẳng, thuận tiện qua lại biên giới, nên các lực lượng phòng, chống dịch ở biên giới phải túc trực 24/24, đảm bảo xuyên suốt công tác phòng, chống dịch; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép, đặc biệt là những đối tượng đứng ra tổ chức hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đối với công tác quản lý vận chuyển hàng hóa qua lại cửa khẩu, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề xuất tỉnh cần có nhiều phương án khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng khu vực biên giới, nhằm đảm bảo tốt mục tiêu kép là phòng, chống dịch và phát triển kinh tế.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 26/3/2021, tỉnh đã tổ chức cách ly cho 14.905 người, bình quân 30 người/ngày (đợt cao điểm hơn 1.000 người/ngày). Trong đó, có 18 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2 là người nhập cảnh, được cách ly ngay từ cửa khẩu, đã được điều trị khỏi 12/18 trường hợp.

Tây Ninh hiện có tổng cộng 32 khu cách ly tập trung, gồm 30 khu cách ly tập trung y tế và 2 khách sạn cách ly tập trung có thu phí, với công suất 3.550 người (hiện đang cách ly 642 người).

Theo Thượng úy Trịnh Quốc Giao, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), trung bình mỗi ngày tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, các lực lượng chức năng tiếp nhận khoảng 20 người làm các thủ tục nhập cảnh, được sàng lọc, kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (áo trắng, thứ hai, từ phải sang) kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. 

Trên toàn tuyến biên giới Tây Ninh có 29 điểm cảnh giới, 16 trạm kiểm soát do Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng Công an, Dân quân các xã biên giới triển khai, tổng số 123 tổ chốt kiểm soát với 564 người, được duy trì 100% quân số trực 24/24 giờ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh cho biết, các tuyến biên giới tại Tây Ninh hiện nay cơ bản được kiểm soát; các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các địa phương tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; kiểm soát biên giới nhiều tầng, nhiều lớp, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia nhằm đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Tỉnh cũng mạnh dạn cho chủ trương các lực lượng địa phương sử dụng hình thức thưởng nóng bằng vật chất đối với người cung cấp tin phát hiện người nhập cảnh trái phép. 

Tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 26/3/2021, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 129 vụ với 201 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; trong đó, đã khởi tố 2 vụ với 4 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 122 vụ với 188 đối tượng, bàn giao 2 vụ với 2 đối tượng người quốc tịch Campuchia cho các lực lượng phòng, chống dịch Campuchia xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.