Dịch COVID-19: Không ghi nhận thêm ca tử vong nào tại Trung Quốc đại lục

Ngày 20/5, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ghi nhận thêm 5 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 19/5 tại Trung Quốc đại lục, giảm so với 6 ca ngày 18/5.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo NHC, trong số các ca nhiễm mới có 1 ca từ nước ngoài về và 4 ca lây nhiễm trong nước đều ở tỉnh Cát Lâm. Không có ca tử vong nào liên quan COVID-19 được ghi nhận trong ngày 19/5 

Như vậy, tính đến hết ngày 19/5, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.965 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong và 78.244 bệnh nhân đã bình phục được xuất viện.

* Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính tới 10h ngày 20/5 (theo giờ địa phương), số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên 11.110 ca sau khi có thêm 32 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, số ca tử vong vẫn là 263 ca.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh thêm 128 người, nâng tổng số bệnh nhân bình phục lên 10.066 người, chiếm 90,6%. Cho đến nay, Hàn Quốc đã xét nghiệm tổng cộng gần 800.000 người, trong đó có hơn 730.000 người cho kết quả âm tính và gần 20.000 người đang chờ kết quả.

Theo KCDC, mặc dù số ca nhiễm mới tăng trở lại mức trên 30 ca, song có thể nói Hàn Quốc đã dần kiểm soát được tình hình từ vụ lây nhiễm tập thể ở Itaewon. Tuy nhiên KCDC lưu ý cần hết sức cảnh giác với những trường hợp "phát hiện nhiễm bệnh khá muộn".

Đặc biệt, trong ngày 18/5 vừa qua, một y tá làm việc tại Bệnh viện Samsung, một trong 5 bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, đã được xác nhận mắc COVID-19 song KCDC chưa xác minh được con đường lây nhiễm. Hiện 200 đồng nghiệp và bệnh nhân có tiếp xúc gần với y tá này đang được tiến hành xét nghiệm.

KCDC cũng cho biết sẽ thiết lập bộ quy tắc phòng dịch COVID-19 riêng đối với những cơ sở y tế có nguy cơ lây nhiễm cao như viện dưỡng lão, cơ sở phúc lợi chăm sóc người cao tuổi... Cụ thể, KCDC sẽ xây dựng bảng tiêu chuẩn về mức độ nguy hiểm để đánh giá không gian sinh hoạt và mật độ người ở các cơ sở này. Theo đó, tùy mức độ nguy hiểm của từng nơi, KCDC sẽ đánh giá tổng hợp để áp dụng những biện pháp quản lý riêng. 

Bên cạnh đó, KCDC cũng đang xem xét áp dụng những biện pháp cưỡng chế tuân thủ quy tắc phòng dịch cơ bản với người dân, đồng thời xây dựng phương án mới trong điều hành trạm xét nghiệm sàng lọc COVID-19, tạo điều kiện làm việc thuận lợi hơn cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế trong mùa hè nóng nực.

Giải pháp trước mắt là lắp đặt điều hòa không khí ở các trạm xét nghiệm sàng lọc để sử dụng khi cần thiết. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ lây nhiễm qua giọt bắn khi bật điều hòa, tất cả các máy điều hòa sẽ được lắp màng lọc không khí hiệu suất cao HEPA. Thêm vào đó, cơ quan phòng dịch cũng đề xuất lắp đặt các tấm điều chỉnh luồng không khí, chỉnh hướng gió một chiều để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm.

Minh Châu - Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.