Dịch COVID-19 khiến số người tử vong trong tháng 4 tại Bỉ tăng cao kỷ lục

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến Bỉ ghi nhận số người tử vong tháng 4 vừa qua cao nhất trong các tháng 4 kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Đây là kết quả nghiên cứu mới được Đại học VUB tại Brussels đưa ra trong bối cảnh Bỉ bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa được áp đặt để kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2. 

Chú thích ảnh
 Người dân di chuyển trên đường phố tại Brussels, Bỉ ngày 11/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả nghiên cứu trên, tổng cộng 14.790 người đã tử vong tại Bỉ trong tháng 4 vừa qua, cao hơn nhiều so với số tử vong thông thường dưới 9.000 người trong các tháng 4. Đại học VUB nhấn mạnh tỷ lệ tử vong tại Bỉ cao khác thường, lên mức chưa từng có, đặc biệt trong thời gian từ ngày 1-12/4. Riêng trong ngày 10/4 có 649 người tử vong, cao gấp đôi so với dự đoán. 

Bỉ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, là một trong những nước có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới.

Theo trang thống kê worldometers.info, số người mắc COVID-19 tại Bỉ đến nay là 55.559, trong đó có 9.080 trường hợp tử vong.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.