Dịch COVID-19 khiến Nha Trang đìu hiu, hàng loạt cửa hàng và khách sạn đóng cửa

Sau khi Khánh Hoà phát hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 là bệnh nhân số 791 (nam, 45 tuổi, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, là F1 của bệnh nhân 751), thành phố du lịch Nha Trang càng trở nên đìu hiu. Mọi cửa hàng kinh doanh, phục vụ khách du lịch hầu như đóng cửa, trả mặt bằng. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức sáng 9/8, dọc bãi biển đường Trần Phú vắng lặng, thưa bóng người như thời điểm năm 1997 trở về trước; lác đác chỉ vài xe máy chạy trên đường...

Chú thích ảnh
Bãi biển Nha Trang vắng lặng sau thông tin Khánh Hoà có một người mắc COVID-19 vào ngày 8/8.

Trước đó, để phòng dịch COVIDD-19, tỉnh Khánh Hoà đã ra văn bản dừng các hoạt động tập trung đông người toàn tuyến công viên biển; phòng Quản lý Đô thị TP Nha Trang bắt đầu từ 31/7 không tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người tại bãi biển.

Tại các điểm du lịch, tham quan nổi tiếng như Tháp Bà Ponagar, các đảo Hòn Tằm, Làng Chài, Hòn Sỏi (Sỏi - Island)... cũng giảm dần kháchh du lịch nội địa trước khi Khánh Hoà phát hiện có 1 ca nhiễm đầu tiên sau đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại. 

Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Ban quản lý Di tích Khánh Hòa, trước khi COVID -19 bùng phát trở lại, tính riêng trong tháng 7, có 100.000 lượt khách đến Tháp Bà Ponagar; đông nhất là vào cuối tuần khi mỗi ngày có đến khoảng 4.000 lượt khách. Tuy nhiên, từ 1/8 đến nay, con số này sụt giảm mạnh hơn 70%. 

Chú thích ảnh
Hiện nay, hầu hết khách sạn đều vắng bóng khách du lịch do khách huỷ tour, huỷ phòng.

Tại các điểm tham quan trên vịnh, lượng khách du lịch cũng vắng vẻ do lượng khách huỷ tour đồng loạt. Nhiều doanh nghiệp du lịch ở Khánh Hòa cho hay, đang trong mùa cao điểm du lịch hè, hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ, homestay đã có khách đặt kín phòng trong tháng 8; thế nhưng hiện nay, hầu hết các khách sạn không còn ai đặt phòng do lượng khách huỷ phòng tăng mạnh từ đầu tháng 8. 

Trước đó, từ tháng 5, sau khi cả nước kiểm soát đợt dịch COVID-19 đầu tiên, hàng chục doanh nghiệp du lịch Nha Trang, Khánh Hòa đã tung gói kích cầu du lịch giảm giá 20-50% nhằm thu hút khách trở lại, trong đó quyết tâm “đánh thức” thị trường khách nội địa. Một số khách sạn hạng sang ở trung tâm Nha Trang công suất phòng có lúc đạt 60-70%. 

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà, trong tháng 7, toàn tỉnh đón 154.000 lượt khách, cao hơn so với tháng trước 41.500 lượt. Ngành du lịch mới khởi sắc nhưng dịch bùng phát, những kỳ vọng tăng trưởng bị gián đoạn, làn sóng hủy phòng gần đây khiến các khách sạn thiệt hại nặng.

Chú thích ảnh
Con đường Tôn Đản, nơi luôn nhộn nhịp du khách đến lưu trú nay vắng lặng.

Có thể thấy, hầu hết các tuyến "phố Tây" như Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải… “làn sóng” trả mặt bằng kinh doanh “đất vàng” chưa dừng lại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây là tuyến phố du lịch sôi động nhất tại Nha Trang nhưng khi du lịch bị ảnh hưởng thì việc kinh doanh cũng đình trệ. 

Để phòng, chống dịch COVID-19, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà đã làm việc với các doanh nghiệp, khách sạn, cơ sở lưu trú trong tỉnh hướng dẫn khách khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Khi phát hiện khách có dấu hiệu ho, sốt phải đến cơ sở y tế khai báo, hạn chế dịch lây lan.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hoà cũng đã quyết định dừng lễ hội, sự kiện đông người; người dân ra đường phải đeo khẩu trang. Hành khách đi máy bay, tàu hỏa, ôtô vào tỉnh phải đo thân nhiệt, khai báo y tế đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh thành phố du lịch Nha Trang vắng lặng được ghi nhận trong ngày 9/8: 

Chú thích ảnh
Hàng loạt ki-ốt bán hàng cho khách du lịch trên đường Trần Phú đều phải đóng cửa vì không còn khách du lịch.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bãi biển Nha Trang vắng khách du lịch.
Chú thích ảnh
Lác đác vài người dân địa phương đi dạo biển.
Chú thích ảnh
Bãi tắm dành cho khách của một khách sạn cũng vắng người.
Chú thích ảnh
Con đường rất đông xe du lịch 50 chỗ thường xuyên qua lại, khiến giao thông luôn ùn tắc nay đìu hiu. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng loạt quán ăn, khách sạn trên con phố Tây phải đóng cửa vì không có khách.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sảnh tiếp khách, nghỉ chân thư giãn cà phê của một khách sạn 4 sao phải dọn dẹp, đóng cửa.
Tin, ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.