Dịch COVID-19: IMF gia hạn thỏa thuận cho vay song phương

Ngày 31/3, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết ban lãnh đạo IMF đã thông qua một cơ chế mới kéo dài 3 năm cho các thỏa thuận cho vay song phương, qua đó đảm bảo duy trì được khả năng cho vay 1.000 tỷ USD của tổ chức này trong lúc các nước thành viên đang phải nỗ lực chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
 Tổng Giám đốc IMF - bà Kristalina Georgieva. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo IMF, cơ chế mới này giống với cơ chế đã được thông qua vào năm 2016, trong đó cho phép các nước giàu hơn trong IMF có thể cho vay trực tiếp đối với những nước thành viên cần hỗ trợ. Động thái mới nhất này sẽ kéo dài thời gian triển khai các thỏa thuận cho vay song phương từ tháng 12/2020 đến cuối năm 2023. Các thỏa thuận này cũng có khả năng được gia hạn thêm 1 năm nữa đến cuối năm 2024.

Trong khi đó, Chủ tịch Eurogroup Mario Centeno cảnh báo Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có thể tan vỡ, nếu các chính phủ thành viên không gạt bỏ bất đồng để đạt được nhất trí về một kế hoạch cứu trợ cho Italy và Tây Ban Nha.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh 19 nước thành viên của Eurozone vẫn chưa nhất trí được về kế hoạch giải cứu giúp đảo ngược tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế của khối. Italy và Tây Ban Nha là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, và nằm trong số những nước có số nợ cao nhất trong khu vực. Do đó, hai quốc gia này không đủ tài chính để tự phục hồi kinh tế.

Trong lá thư gửi tới các Bộ trưởng Tài chính châu Âu ngày 30/3, ông Centeno nêu rõ ngân sách quốc gia tại châu Âu đang đối mặt với "cú sốc lớn" có quy mô tương đương dịch bệnh hiện nay. Ông nhấn mạnh tất cả các thành viên đều sẽ gánh khoản nợ lớn hơn sau khủng hoảng, song hậu quả lâu dài của nó không nên là nguồn cơn của sự chia rẽ.

Dự kiến các Bộ trưởng Tài chính EU sẽ có cuộc họp trực tuyến vào ngày 7/4 tới và các bên sẽ có thời gian đến ngày 12/4 tới để đạt được nhất trí về hướng đi tiếp theo.

Tại Mỹ, Ngân hàng Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo sẽ cho phép các ngân hàng trung ương nước ngoài tạm thời đổi trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ lấy USD.

Trong bối cảnh nhu cầu USD ngày càng tăng do những rủi ro liên quan đến dịch COVID-19, công cụ hoán đổi FIMA của FED sẽ cho phép các ngân hàng trung ương đổi trái phiếu Mỹ lấy tiền mặt, thay vì bán chúng với giá rẻ hơn. Cơ chế sẽ được triển khai từ ngày 6/4 này sẽ giúp các thị trường tài chính hoạt động ổn định hơn và duy trì được nguồn tín dụng cho các doanh nghiệp và hộ gia đình Mỹ.

Cũng giống như những kênh hoán đổi khác, cơ chế mới này sẽ được áp dụng trong ít nhất 6 tháng. Cơ chế này sẽ giúp các ngân hàng trung ương cho vay qua đêm với lãi suất thấp, để từ đó rót tiền mặt vào những thể chế tài chính tại các nước sở tại, giảm bớt khó khăn tại các thị trường vốn sử dụng USD trên toàn cầu.

Thời gian qua, việc nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu phải đóng cửa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thị trường tài chính, khi các công ty đang phải nỗ lực để duy trì lượng tiền mặt khi doanh thu bị cạn kiệt.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.