Dịch COVID-19: Hàng loạt quốc gia triển khai thêm gói hỗ trợ

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan nhanh tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gửi tới Quốc hội nước này đề nghị thông qua khoản chi bổ sung 45,8 tỷ USD để hỗ trợ các cơ quan chức năng.
Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ ngày 13/3/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Người phát ngôn Nhà Trắng ngày 18/3 cho biết đề nghị trên sẽ bổ sung thêm hàng tỷ USD cho Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Mỹ, đồng thời tách biệt với đề xuất triển khai gói kích thích 1.000 tỷ USD vốn nhằm tháo gỡ các tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ do dịch COVID-19.   

* Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki mới đây đề xuất gói biện pháp trị giá 212 tỷ zolty (gần 52 tỷ USD) nhằm giảm thiểu thiệt hại do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu trên truyền hình ngày 18/3, Thủ tướng Morawiecki nêu rõ gói biện pháp trên sẽ giúp các công ty đang gặp khó khăn có thể trả lương cho nhân viên và hoãn thanh toán phí an sinh xã hội, tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng cũng như y tế cùng nhiều biện pháp khác. Thủ tướng Morawiecki đánh giá cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 có thể tác động tới nền kinh tế Ba Lan lớn hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2018, song bày tỏ gói biện pháp trên mang tới hy vọng cho người dân Ba Lan rằng "mọi việc sẽ sớm ổn thỏa".     

Đề xuất được đưa ra sau khi Chính phủ Ba Lan đóng cửa các trường học, nhà hát, rạp chiếu phim, hạn chế giao thương và đóng cửa biên giới, gây gián đoạn đời sống xã hội và kinh tế trên toàn quốc gia Trung Âu này. Gói tài chính mới bổ sung thêm vào danh sách các biện pháp đang được Ngân hàng Trung ương Ba Lan triển khai với việc giảm lãi suất 50 điểm phần trăm xuống mức thấp kỷ lục 1% và đề xuất mua trái phiếu kho bạc trên quy mô lớn. Ba Lan ghi nhận 5 ca tử vong trong tổng số 246 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tính đến ngày 18/3.

* Cùng ngày 18/3, Chính phủ Hy Lạp tuyên bố sẽ chi tới 450 triệu euro (hơn 492 triệu USD) nhằm bảo vệ 500.000 người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng thời đưa ra các biện pháp tài chính linh động cho các doanh nghiệp chịu tác động từ việc tạm ngừng các hoạt động bán lẻ. 

Bộ trưởng Tài chính Christos Staikouras cho biết các doanh nghiệp thuộc diện trên sẽ có thêm 4 tháng (tức tháng 7 tới) để thực hiện nghĩa vụ thanh toán thuế giá trị gia tăng (VAT) và đóng phí an sinh xã hội thay vì thời hạn tháng 3 như hiện nay.

Với điều kiện tương tự, Chính phủ Hy Lạp cũng sẽ hỗ trợ tới 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) cho các doanh nghiệp sụt giảm mạnh doanh thu do COVID-19. Bên cạnh đó, sẽ giảm VAT từ 6-24% đối với các sản phẩm vệ sinh có công dụng phòng ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2 như khẩu trang, xà phòng...  

Tính đến chiều 18/3, Hy Lạp ghi nhận 387 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 5 ca tử vong. Chính phủ nước này đã chỉ thị đóng cửa ít nhất trong vòng 10 ngày đối với tất cả các cửa hàng bán lẻ, ngoại trừ siêu thị, trạm xăng, hiệu thuốc kể từ 18/3. 

* Trong khi đó, tại Séc, Chính phủ của Thủ tướng Andrej Babis đang chuẩn bị chi 100 tỷ crown (4,05 tỷ USD) hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp và chi thêm 900 tỷ crown (36,42 tỷ USD) thông qua hoạt động bảo lãnh cho vay nhằm giúp bù đắp một phần thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra. Tính đến nay, Séc ghi nhận tổng cộng 464 ca mắc bệnh COVID-19 và 30 ca tử vong.

* Cũng trong ngày 18/3, Chính phủ Bỉ đã tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện các hãng hàng không và ngành du lịch trong bối cảnh các hãng này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ để có thể duy trì hoạt động cầm chừng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong các đại diện tham gia đàm phán có hãng Brussels Airlines, sân bay Brussels, công ty điều hành du lịch TUI.

Báo De Tijd trước đó đưa tin Brussels Airlines, công ty con của hãng Lufthnsa (Đức) đã gửi thư khẩn đề nghị Chính phủ Bỉ hỗ trợ 200 triệu euro (219 triệu USD). Hãng này sẽ phải thu hẹp hoạt động trước thông báo ngừng mọi chuyến bay trong 4 tuần kể từ ngày 21/3 tới.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.