Dịch COVID-19: Đồng Tháp nỗ lực kiểm soát các 'điểm nóng'

Trong những ngày qua, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện một số ổ dịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc và một số huyện trong tỉnh, có nguy cơ lan nhanh trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Xí nghiệp may 6 (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) tạm dừng hoạt động từ ngày 29/6 do ghi nhận nhiều ca mắc và nghi nhiễm COVID-19. 

Nỗ lực kiểm soát các “điểm nóng”

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, chỉ trong ngày 2/7, Đồng Tháp ghi nhận 32 ca dương tính SARS-CoV-2, gồm 10 ca ở Bệnh viện Sa Đéc, 3 ca ở thành phố Sa Đéc, 3 ca thành phố Hồng Ngự, 16 ca ở huyện Châu Thành. Ngoài ra, đã có một trường hợp tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (bệnh nhân số 16340). Tính đến 18 giờ cùng ngày, Đồng Tháp đang điều trị 108 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 100 ca liên quan đến chuỗi ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Đồng thời tỉnh cũng cách ly tập trung 670 trường hợp F1, cách ly tại nhà 1.260 trường hợp F2.

Tại những nơi trở thành “điểm nóng” có số ca lây nhiễm tăng cao như thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành, các địa phương này đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với mức “Nguy cơ rất cao”, thực hiện giãn cách xã hội trong 14 ngày (từ 18 giờ ngày 1/7/2021 đối với thành phố Sa Đéc; 12 giờ ngày 2/7/2021).

Riêng, Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò cũng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với mức “nguy cơ cao” tại xã Tân Khánh Trung, Định Yên và Bình Thạnh Trung yêu cầu tất cả người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không tập trung từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét tại nơi công cộng, bắt đầu từ 12 giờ ngày 2/7. Còn tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vẫn còn xuất hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thiết lập cách ly y tế tạm thời đối với bệnh viện này.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị nhân dân tích cực phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương trong các hoạt động truy vết, rà soát, điều tra, lấy mẫu người tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi mắc bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch của chính quyền các địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại website: https://tokhaiyte.vn, http://kbyt.ytedongthap.vn.

Đẩy mạnh các giải pháp cấp bách

Chú thích ảnh
Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp đã tạm ngưng hoạt động từ sáng ngày 25/6. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, sát sao; các lực lượng tuyến đầu (ngành y tế, công an, quân đội) đã, đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, một số cơ quan đơn vị, cơ quan, địa phương chưa thật sự chủ động, tích cực triển khai kịp thời, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; việc ứng phó, xử lý các tình huống phát sinh còn lung túng, đặc biệt, việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch ở một số nơi chưa nghiêm, chưa sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình dịch phát sinh trên địa bàn.

Trước tình hình này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 05-CT/TU về đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần quyết liệt, thần tốc, “chống dịch như chống giặc”, phải “đi trước, chặn đầu”; huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân để nhanh chóng kiểm soát tình hình, đẩy lùi dịch COVID-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị mình; kiên quyết xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan nếu để xảy ra bùng phát dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị do lỗi chủ quan.

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng mức độ cảnh báo, chuẩn bị sẵn sàng, kích hoạt các phương án ứng phó cho mọi tình huống, kể cả khi xảy ra tình huống xấu nhất, không để bị động, bất ngờ; khẩn trương truy vết nhanh, tăng tốc xét nghiệm, điều tra phát hiện sớm nguồn lây, cách ly, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả không để lây lan trên diện rộng.

Ngoài ra, Đồng Tháp thực hiện các biện pháp thiết lập cách ly y tế, giãn cách xã hội phù hợp với những nơi có dịch trên tinh thần vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Lưu ý, phải bảo đảm hoạt động lưu thông hàng hóa, nông sản, nguyên liệu sản xuất qua địa bàn giãn cách; sẵn sàng các kịch bản, phương án tiêu thụ nông sản của người dân để có sự chủ động trong mọi tình huống.

Mặt khác, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm (kể cả hình sự) đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép, không chấp hành quy định phòng, chống dịch, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Duy trì cơ chế hoạt động cao nhất trong phòng, chống COVID-19; củng cố năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế điều trị, hệ thống cách ly cơ sở; tăng cường năng lực xét nghiệm trên diện rộng; kiểm soát đảm bảo an toàn dịch tễ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, cơ sở khám, điều trị bệnh và trong lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19, cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh khác trong mùa mưa, không được để xảy ra “dịch chồng dịch”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thành lập các đội hình tình nguyện, xung kích, hỗ trợ các cơ sở cách ly, hỗ trợ truy vết theo hướng dẫn của ngành Y tế; phát huy vai trò của các Hội quán, Tổ nhân dân tự quản, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục vận động, tiếp nhận, phát huy tinh thần “tương thân tương ái” kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp chia sẻ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.