Dịch COVID-19: Công ty thứ hai ở Đức được cấp phép thử nghiệm lâm sàng vaccine trên người

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 17/6, Viện nghiên cứu Paul-Ehrlich (PEI) cho biết Công ty công nghệ sinh học CureVac của Đức đã được cấp phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là công ty thứ hai ở Đức, sau công ty công nghệ BioNTech, được cấp phép cho hoạt động nghiên cứu này.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm các mẫu nhằm phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 tại một phòng thí nghiệm ở Stuttgart, Đức ngày 2/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Viện nghiên cứu Paul-Ehrlich cho biết quyết định cấp phép trên được đưa ra sau khi cơ quan này đánh giá cẩn thận hồ sơ về những lợi ích và rủi ro của các công ty xin cấp phép. Theo PEI, các cuộc thử nghiệm lâm sàng về vaccine phòng COVID-19 trên người là một "cột mốc quan trọng" trong tiến trình cho phép một loại vaccine an toàn và hiệu quả phòng căn bệnh nguy hiểm này tới người dân ở Đức nói riêng và nhiều quốc gia khác nói chung. PEI cũng cho biết 168 tình nguyện viên khỏe mạnh đã đăng ký tham gia cuộc thử nghiệm và 144 người trong số này sẽ được tiêm loại vaccine phòng virus SARS-CoV-2 do công ty CureVac điều chế.

CureVac là một trong nhiều công ty trên thế giới đang chạy đua phát triển vaccine phòng COVID-19. Hồi giữa tháng 5 vừa qua, công ty có trụ sở ở Tübingen đã công bố kết quả tiền lâm sàng tích cực về dự án bào chế vaccine của mình. Trước đó, CureVac thông báo có thể sẽ sản xuất hàng loạt một loại vaccine chống virus SARS-CoV-2 nếu hoạt động thử nghiệm vaccine liều thấp của họ thành công. Lãnh đạo công ty CureVac hy vọng sẽ giới thiệu một loại vaccine thử nghiệm vào tháng 6 hoặc tháng 7. Sau đó họ sẽ xin phép các cơ quan quản lý để thử nghiệm trên con người. Hôm 15/6 vừa qua, Bộ Kinh tế và Năng lượng liên bang Đức thông báo Chính phủ nước này sẽ chi 300 triệu euro (337 triệu USD) để mua 23% cổ phần của CureVac, trong bối cảnh một số nguồn tin cho thấy Mỹ đang để mắt tới công ty này cùng chương trình điều chế vaccine ngừa virus SARS-CoV-2.

Trước đó hồi tháng 4, công ty công nghệ BioNTech, có trụ sở ở thành phố Mainz của Đức, đã được Viện nghiên cứu PEI cấp phép tiến hành thử nghiệm vaccine phòng SARS-CoV-2 có tên gọi BNT162. Các thử nghiệm giai đoạn 1 sẽ được thực hiện với khoảng 200 người khỏe mạnh ở độ tuổi từ 18-55. Trong trường hợp các thử nghiệm cho kết quả tích cực, sẽ có thêm nhiều đối tượng, kể cả nhóm bệnh nhân có nguy cơ, được tiếp tục thử nghiệm với một liều vaccine tối ưu từ 1-100 microgram ở giai đoạn 2. Nghiên cứu trên của công ty BioNTech là nghiên cứu lâm sàng đầu tiên tại Đức có liên quan tới vaccine phòng virus SARS-CoV-2. BioNTech đang xin cấp phép để thực hiện nghiên cứu lâm sàng ở Mỹ. Hiện công ty này cũng đã hợp tác với công ty dược phẩm Trung Quốc Fosun để phát triển vaccine BNT162 tại Trung Quốc - nơi Fosun có nguyện vọng tiến hành thử nghiệm lâm sàng.

Cũng trong ngày 17/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi công dân nước này tiếp tục thận trọng và tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội, đồng thời cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp hiện ở mức thấp và trở nên ổn định. Sau khi thảo luận với thủ hiến của 16 bang của Đức, Thủ tướng Merkel cũng cho hay tất cả các bên đã nhất trí gia hạn lệnh cấm đối với các sự kiện lớn, ít nhất cho tới cuối tháng 10 nhằm tránh một đợt dịch COVID-19 mới bùng phát.

Anh Đức - Mai Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).