Dịch COVID-19: Brazil ghi nhận 232 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta ngày 25/3 cho biết chỉ trong 24h qua, nước ngày đã ghi nhận thêm 232 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 2.433 người. Số trường hợp tử vong cũng tăng từ 46 lên 57 người.
Chú thích ảnh
Nhân viên phun thuốc khử trung phòng dịch COVID-19 tại bến xe buýt ở Brasilia, Brazil ngày 17/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Mandetta cho biết các bang Sao Paulo và Rio de Janeiro tiếp tục là các điểm nóng về số ca dương tính và tử vong trên cả nước, trong khi vùng Amazona và khu vực Đông Bắc cũng đã xuất hiện các ca tử vong đầu tiên.

Bộ Y tế Brazil đã quyết định cho sử dụng Cloroquin, một loại thuốc chống sốt rét và một số bệnh khác, vào phác đồ điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng theo chỉ định của bác sỹ. Tuy nhiên, đây chỉ được coi là thuốc bổ trợ và người dân không được tự ý sử dụng vì có thể gây ra những tác dụng phụ liên quan tới mắt và tim mạch.

Hiện Brazil là nước có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 nhất ở khu vực Mỹ Latinh. Tuy nhiên, Tổng thống nước này Jair Bolsonaro vẫn tỏ ra coi nhẹ đại dịch và chỉ trích các biện pháp phòng dịch cho một số bang đưa ra. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Bolsonaro cho rằng không nền dừng các hoạt động kinh tế vì sự hoảng loạn không đáng có đối với một loại cúm thông thường.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.