Dịch COVID-19: Bangladesh cấm nhập cảnh đối với du khách châu Âu và 12 nước khác

Ngày 1/4, Bangladesh thông báo áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với các hành khách đến từ các quốc gia châu Âu (trừ Anh) và 12 nước khác trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở nước này đang tăng cao kỷ lục.
Chú thích ảnh
Đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Dhaka, Bangladesh, ngày 24/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/4, các hành khách đến từ châu Âu (trừ Anh) và 12 nước ngoài châu Âu gồm Argentina, Bahrain, Brazil, Chile, Jordan, Kuwait, Liban, Peru, Qatar, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Uruguay sẽ không được nhập cảnh vào nước này. Cơ quan Hàng không Dân dụng Bangladesh cho biết lệnh cấm này sẽ có hiệu lực đến ngày 18/4. Biện pháp này là nhằm ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 mới cũng như kiểm soát các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 gia tăng ở một vài nước trên thế giới. 

Theo Bộ Y tế Bangladesh, nước này ngày 1/4 ghi nhận 6.469 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất theo ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Kể từ ngày 8/3 đến nay, dịch COVID-19 đã lan rộng ra hầu hết các địa phương của nước này. Theo số liệu chính thức, Bangladesh đến nay ghi nhận 617.764 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.105 ca tử vong. 

Cùng ngày, Cơ quan bảo vệ sức khỏe của Maldives (HPA) đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở thủ đô Male. 

Theo đó, lệnh giới nghiêm từ 23h tối hôm trước đến 4h30' sáng hôm sau từng được ban bố vào ngày 4/3 tại thủ đô Male đã được dỡ bỏ. Ngoài ra, các trường mẫu giáo, phòng tập gym, trung tâm chăm sóc người cao tuổi, các trường đại học, rạp chiếu phim.. sẽ được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một số biện pháp hạn chế sẽ vẫn có hiệu lực như cấm tụ tập từ 5 người trở lên và cấm hoạt động di chuyển từ thủ đô Male tới các đảo bị cách ly. 

Đến nay, Maldives ghi nhận hơn 24.000 ca mắc COVID-19.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.