Dịch COVID-19: 1/4 dân số Canada chưa thực hiện triệt để giãn cách xã hội

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn kết quả khảo sát của công ty nghiên cứu Ipsos cho thấy hầu hết người dân Canada (95%) tin rằng biện pháp giãn cách xã hội sẽ giúp làm chậm lại đà lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, có tới 25% số người được khảo sát thừa nhận chưa thực thi một cách triệt để biện pháp này.
Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Vancouver ở Richmond, Canada ngày 16/3/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Darrell Bricker, Giám đốc điều hành Ipsos, những người làm việc trong lĩnh vực thiết yếu nằm trong nhóm không tuân thủ giãn cách xã hội một cách đầy đủ. Cũng theo khảo sát, 72% số người được hỏi tin tưởng rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada sẽ không bị quá tải.

Từ tháng trước, cả Thủ tướng Justin Trudeau và giới chức y tế công cộng Canada đều kêu gọi công dân nước này hãy “quay về nước và ở trong nhà”. Thủ tướng Trudeau khẳng định chính phủ liên bang sẽ tiếp tục làm việc với các thành phố và cơ quan có thẩm quyền để thảo luận về các biện pháp cần thiết trong kiểm soát dịch bệnh.

Theo quy định hiện nay, công dân Canada từ nước ngoài trở về phải tự giác cách ly trong nhà 14 ngày giống như những người dương tính với virus SARS-CoV-2. Đối với những người còn lại, họ được yêu cầu không ra khỏi nhà trừ khi thật cần thiết và cố gắng chỉ đi mua thực phẩm mỗi tuần một lần.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Canada đã tăng hơn gấp đôi trong 8 ngày qua, lên  19.195 ca, trong đó có 427 ca tử vong. Số ca đang phải điều trị là 14.220 người do mới chỉ có 4.548 ca được chữa khỏi bệnh.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.