Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố mức ứng phó 'khẩn cấp'

Ngày 25/1, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tuyên bố dịch bệnh phổi bùng phát do virus corona mới gây ra là tình trạng "khẩn cấp", mức cảnh báo cao nhất của đặc khu trong bối cảnh nhà chức trách gia tăng các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan.
Chú thích ảnh
 Hành khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm virus corona tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc, ngày 22/1/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) nêu rõ: "Hôm nay, tôi tuyên bố nâng mức ứng phó lên cấp độ khẩn cấp".

Trước đó, Hong Kong đã xác nhận có thêm 3 ca nhiễm mới virus corona, nâng tổng số ca được xác nhận tại đặc khu hành chính này lên 5 ca. Theo Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong (CHP), cả 3 trường hợp mới được xác nhận đều là du khách đến từ thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc  của Trung Quốc.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Vũ Hán cùng ngày thông báo hạn chế phương tiện giao thông trong bối cảnh thành phố này đang nỗ lực để kiểm soát dịch. Theo đó, tất cả các loại xe gắn máy đều bị cấm đi vào các khu vực trung tâm kể từ đêm 25/1, trừ một số ít trường hợp ngoại lệ như xe công.

Cùng ngày, Australia cũng xác nhận 4 ca đầu tiên nhiễm chủng virus corona mới đã làm 41 người thiệt mạng tại Trung Quốc. Cả 4 trường hợp này đều đang được điều trị cách ly, trong đó một trường hợp từ Vũ Hán đến thành phố Melbourne của Australia 3 tuần trước đây. Ba trường hợp còn lại ở thành phố Sedney cũng đến từ Trung Quốc.

Phát biểu  tại cuộc họp báo, quan chức y tế bang New South Wales cho biết những trường hợp nhiễm bệnh nói trên không nguy kịch. Hiện giới chức thành phố đang chờ kết quả xét nghiệm một số trường hợp nghi nhiễm virus, đồng thời theo dõi việc đi lại của một số người khác.

Dịch viêm phổi do virus Corona mới xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán hồi tháng 12/2019. Tới nay, dịch đã lây lan ra 30 tỉnh thành ở Trung Quốc, khiến 41 người thiệt mạng và gần 1.300 người nhiễm bệnh.

Không chỉ diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, dịch đã lây lan sang các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Nepal, Pháp và Australia, buộc chính phủ các nước phải tăng cường các biện pháp phòng dịch. Triều Tiên ngày 25/1 đã tuyên bố hủy tuyến đường bay Bình Nhưỡng-Bắc Kinh và tạm thời hạn chế các chuyến đi tới Trung Quốc.            

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.