Địa lan Đà Lạt xuống phố đón Tết với giá 'bình dân'

Thủ phủ hoa Đà Lạt chuẩn bị bước vào cao điểm vụ thu hoạch hoa Tết, riêng hoa địa lan đã được các nhà vườn bày bán sớm, phục vụ cho nhu cầu của thị trường, nhất là chuyển đi tỉnh, thành ở xa.
Chú thích ảnh
Hoa địa lan. Ảnh tư liệu: Nguyễn Duy/TTXVN

Ghi nhận từ một số vườn chuyên địa lan tại Đà Lạt, hiện giá bán loài hoa đặc trưng này đang ở mức khá “bình dân” so với những năm trước, dao động mức 300.000 - 800.000 đồng/cành tùy loại.

Cụ thể, địa lan màu vàng ánh trăng, cam lửa, vàng mít… có giá bán khoảng 300.000 đồng/cành; các loại màu xanh ngọc, xanh 265, xanh hoàng hậu, ngọc nữ giá khoảng 600.000 - 800.000 đồng/cành. Đây là mức giá khá dễ chịu so với mọi năm, khi những loại màu được ưa chuộng có thể lên tới 1.200.000 - 1.500.000 đồng/cành.

Theo một số nhà vườn, năm nay địa lan Đà Lạt nở đều, đẹp và đúng dịp cận Tết nên sản lượng nhiều, nguồn cung cho thị trường đa dạng hơn. Hiện tại, loại hoa này đang được nhà vườn tập trung chuyển đi thị trường các tỉnh phía Bắc, thời điểm trước Tết khoảng 10 ngày hoa sẽ được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Trung.

Thành phố Đà Lạt có trên 50 ha trồng địa lan mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng trăm nghìn cành địa lan các loại. Dịp cuối năm là thị trường chủ lực của loài hoa đặc trưng này, nhà vườn thường bán nguyên chậu với những cành hoa nở đều, đẹp nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng.

Trong vụ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này, thành phố Đà Lạt có khoảng 850 ha hoa, tương ứng gần 200 triệu cành hoa các loại cung cấp cho thị trường; trong đó, loại hoa chủ lực vẫn là hoa cúc, lily, địa lan… được trồng tại các làng hoa truyền thống của Đà Lạt như làng hoa Thái Phiên, Hà Đông, Vạn Thành, Xuân Thành.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.