Địa chỉ văn hóa, tham quan không thể bỏ qua khi đến Khánh Hòa

Sáng 2/4, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm bảo tàng Trầm Hương.
Chú thích ảnh
Chủ tịch công ty Trầm Hương Khánh Hòa, người sáng lập bảo tàng Trầm Hương - ông Nguyễn Văn Tưởng trực tiếp giới thiệu về các không gian và hiện vật của bảo tàng với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Tại bảo tàng Trầm Hương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn công tác đã nghe giới thiệu về lịch sử, giá trị văn hóa độc đáo Trầm hương.

Bảo tàng trưng bày hơn 5.000 tư liệu, chia thành nhiều chủ đề như: Nghiên cứu của thế giới về trầm hương, bản đồ phân bố trầm hương, trầm hương với tín ngưỡng, những sản phẩm của trầm hương...

Bảo tàng  trầm hương đầu tiên ở Việt Nam này là công trình đầy tâm huyết của doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng – Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa đầu tư xây dựng, mở của miễn phí và từ lâu đã trở thành một địa chỉ văn hóa, điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đến với Khánh Hòa.

Chú thích ảnh
Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng giới thiệu với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân những sản phẩm của Trầm hương Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tâm huyết và những đóng góp của ông Nguyễn Văn Tưởng, đồng thời bày tỏ mong muốn những giá trị kinh tế, văn hóa của Trầm hương Khánh Hòa  sẽ tiếp tục lan tỏa, vươn xa trong nước và trên thế giới.

Ông Nguyễn Văn Tưởng  bày tỏ niềm vinh dự và trân trọng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc tạo những điều kiện thuận lợi để tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng phát huy được tiềm năng, huy động được các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển.

P.V

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.
Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.