Di tích Pháo đài Láng khoác diện mạo mới, thu hút người dân Thủ đô
Di tích Pháo đài Láng (phường Láng, Hà Nội) đã trở thành không gian lịch sử gần gũi với người dân và du khách khi tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển của Thủ đô.
Di tích Pháo đài Láng trước kia nằm trong khuôn viên Đài khí tượng thuỷ văn Láng, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia. Sau khi dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài hoàn thành, di tích đã được tu bổ khang trang, trở thành không gian mở hấp dẫn, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử.
Thông tin trên tấm bia đá tại di tích cho biết: "Hồi 20 giờ 03 phút ngày 19/12/1946, trận địa Pháo đài Láng được lệnh nổ súng bắn những phát đạn đầu tiên vào quân Pháp ở Thành phố Hà Nội, mở đầu cho toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược...".
Di tích Pháo đài Láng khoác diện mạo mới khang trang, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử hào hùng.
Khẩu pháo là chứng tích cho sự mở đầu của quân và dân Hà Nội "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" để bảo vệ Thủ đô.
Bức phù điêu lớn khắc họa hình ảnh Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến, và những chiến sĩ Việt Nam anh hùng, bất khuất.
Di tích Pháo đài Láng cũng là cội nguồn phát tích và trưởng thành của lực lượng Pháo binh Việt Nam anh hùng.
Sau khi được tu bổ, di tích Pháo đài Láng nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, trở thành điểm tham quan, tìm hiểu lịch sử gần gũi cho cộng đồng.
Người dân, du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử và chụp ảnh tại di tích Pháo đài Láng.
Pháo đài Láng trở thành điểm đến ý nghĩa cho du khách trong và ngoài nước khi tìm hiểu về lịch sử và quá trình phát triển của Thủ đô.
Di tích Pháo đài Láng được gắn biển Công trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Di tích Pháo đài Láng đã trở thành “địa chỉ đỏ” lan tỏa những giá trị lịch sử to lớn để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ.
Với diện mạo khang trang, hào hùng nhưng vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử, di tích Pháo đài Láng đã trở thành “địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ. Đồng thời, đây cũng là điểm đến ý nghĩa cho du khách trong và ngoài nước khi tìm hiểu về lịch sử và quá trình phát triển của Thủ đô.
Sau hơn một ngày bị dòng lũ cuốn trôi, mắc kẹt giữa cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, chiếc sà lan lớn nhất đã được lực lượng cứu hộ Quảng Trị khẩn trương giải cứu vào chiều 14/9.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.
Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.
Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.