Đi khám bệnh trái tuyến từ tháng 7, mức hưởng BHYT là bao nhiêu?

Từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được mở rộng quyền lợi khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến. Thay vì phải tự thanh toán toàn bộ chi phí như trước đây trong nhiều trường hợp, người bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Đây là lần đầu tiên người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại nhiều bệnh viện tuyến trên được hưởng một phần quyền lợi BHYT, thay vì phải tự chi trả toàn bộ chi phí.

Theo quy định mới, từ ngày 1/7/2026, BHYT sẽ thanh toán 50% mức hưởng đối với các trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú tại:

Cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 được xác định là bệnh viện tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương;

Cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản có số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm;

Cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước đây được xác định là bệnh viện tuyến tỉnh.

Chú thích ảnh
Người đi khám bệnh trái tuyến được thanh toán 50% mức hưởng từ tháng 7/2026.

Hiện nay, người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến chỉ được quỹ BHYT thanh toán 100% đối với một số bệnh, nhóm bệnh đặc biệt theo quy định của Bộ Y tế. Với các bệnh còn lại, người bệnh phải tự thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Từ ngày 1/7/2026, các bệnh thuộc danh mục được hưởng 100% vẫn tiếp tục được quỹ BHYT thanh toán theo quy định. Đối với các bệnh không thuộc danh mục này, quỹ BHYT sẽ thanh toán 50% mức hưởng, thay vì không thanh toán như trước.

Ví dụ, một người có mức hưởng BHYT là 80% và tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Trước ngày 1/7/2026, nếu bệnh không thuộc danh mục được hưởng 100%, người bệnh phải tự thanh toán toàn bộ chi phí.

Từ ngày 1/7/2026, quỹ BHYT sẽ thanh toán 50% mức hưởng. Với mức hưởng 80%, quỹ BHYT sẽ chi trả 40% chi phí khám chữa bệnh, người bệnh thanh toán phần chi phí còn lại.

Việc bổ sung mức thanh toán 50% khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến được đánh giá là bước mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT, góp phần giảm gánh nặng chi phí khi người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến trên nhưng không có giấy chuyển tuyến.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh không thuộc diện được hưởng 100%, thay vì phải tự chi trả toàn bộ như trước đây.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.