Đi du lịch Bắc Kinh sẽ không cần xin visa?

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang cân nhắc cho phép người nước ngoài tham quan và khám phá thành phố này trong vòng 72 giờ kể từ khi đến sân bay mà không cần phải xin thị thực (visa).

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang cân nhắc cho phép người nước ngoài tham quan và khám phá thành phố này trong vòng 72 giờ kể từ khi đến sân bay mà không cần phải xin thị thực (visa).

Đi du lịch Bắc Kinh sẽ không cần xin visa? ảnh 1

Theo báo "Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng" của Hồng Công (Trung Quốc) ngày 29/5, đây là một trong những chính sách đơn giản hóa thủ tục thị thực đối với người nước ngoài mà chính quyền thành phố Bắc Kinh đang nghiên cứu.

Giám đốc Sở Công an Bắc Kinh Phó Chính Hoa cho biết chính sách mới sẽ được thực hiện như một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bắc Kinh đang cởi mở hơn với thế giới.

Tuy nhiên, ông Phó Chính Hoa từ chối tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch đơn giản hóa thủ tục visa, trong đó có vấn đề cách thức thực hiện và đối tượng đủ điều kiện được áp dụng chính sách mới.

Theo giới phân tích, chính sách trên được thực hiện sẽ chứng tỏ thủ đô Bắc Kinh đang ngày càng hòa nhập vào thị trường du lịch quốc tế.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.