Di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 7/5, Ban Quản lý dự án huyện Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tập trung các nguồn lực để di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Chú thích ảnh
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh tư liệu: Huỳnh Sơn/TTXVN

Theo Ban Quản lý dự án huyện Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành có khoảng 50 vị trí giao cắt với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chủ yếu là đường điện trung, hạ thế, đường điện cao thế (220kV, 110kV) và 1 vị trí đường điện 500kV. Đến nay, các đơn vị đã di dời được khoảng 60% đường điện trung, hạ thế, cuối tháng 5 này việc di dời hệ thống điện trung, hạ thế sẽ hoàn thành.

Với đường điện 500 kV, hiện đã có lịch cắt điện và hoàn thành di dời giữa tháng 5 này. Riêng đường điện cao thế đã cơ bản đào xong móng, dựng trụ tại những vị trí người dân bàn giao mặt bằng. Còn một vài vị trí móng trụ người dân chưa nhận tiền bồi thường, ngành chức năng đang thương lượng, vận động để người dân sớm bàn giao đất. Phấn đấu tháng 6 tới hoàn thành di dời toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ban Quản lý dự án huyện Long Thành đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, ưu tiên di dời hạ tầng tại những vị trí cần gấp mặt bằng để thi công.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, hiện đơn vị đang huy động hàng chục nhân lực, máy móc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong số đó, hệ thống cấp nước đã cơ bản hoàn thành đào mương ống, đang lắp đặt đường ống. Đường điện cao thế, trung, hạ thế đang đào móng, dựng trụ. Dự kiến cuối tháng 5 hoàn thành di dời hệ thống cấp nước và đường điện trung, hạ thế, tháng 6 tới di dời xong đường điện cao thế.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài hơn 54 km; trong đó, đoạn qua thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai dài trên 34 km. Việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đoạn qua huyện Long Thành do huyện Long Thành thực hiện, đoạn qua thành phố Biên Hòa do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện. Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành thu hồi đất phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; phấn đấu cuối tháng 6/2025 di dời xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.