Di cư là 'động lực mạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế'

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 18/12 cho rằng di cư đang là "động lực mạnh mẽ" cho sự tăng trưởng kinh tế.
Chú thích ảnh
 Người di cư Trung Mỹ tại khu vực Arriaga, Mexico, trong hành trình tới Mỹ ngày 27/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông điệp nhân Ngày quốc tế về người di cư (18/12), Tổng Thư ký LHQ Guterres nhấn mạnh: "Việc di cư cho phép hàng triệu người tìm kiếm những cơ hội mới, theo đó tạo thuận lợi cho cả các cộng đồng nơi họ xuất phát cũng như cộng đồng mà họ chọn làm điểm đến".

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng "nếu quản lý kém, việc di cư có thể làm gia tăng sự chia rẽ trong xã hội và giữa các cộng đồng, khiến mọi người bị bóc lột, lạm dụng và xói mòn niềm tin vào chính phủ".

Theo Tổng Thư ký LHQ, "trong tháng này, thế giới đã đạt được bước tiến quan trọng trong việc thông qua Hiệp ước Toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM, gọi tắt là Hiệp ước toàn cầu về di cư) - thỏa thuận toàn cầu đầu tiên của LHQ về cách tiếp cận chung đối với di cư quốc tế.

Ông nhấn mạnh: "Với sự ủng hộ của các thành viên LHQ, thỏa thuận này sẽ giúp chúng tôi tiếp cận những thách thức thực sự của vấn đề di cư, trong khi vẫn thu được nhiều lợi ích". Theo người đứng đầu LHQ, "thỏa thuận này đã chỉ ra con đường hướng tới nhiều cơ hội pháp lý hơn cho việc di cư và hành động mạnh mẽ hơn để trấn áp nạn buôn người". 

GCM đặt ra 23 mục tiêu đảm bảo di cư hợp pháp và quản lý dòng người di cư tốt hơn trong bối cảnh số người di cư trên toàn thế giới đã tăng lên mức 250 triệu người, tương đương 3% dân số toàn thế giới. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thuộc LHQ, trong năm 2018 đã có gần 3.400 người thiệt mạng trên thế giới khi đang di cư.

Trong lời kêu gọi tôn trọng những người buộc phải rời bỏ nhà cửa, Tổng Giám đốc IOM Antonio Vitorino cho biết đây là thời điểm để "tôn trọng và lắng nghe" những người đang sợ hãi "về những thay đổi mà di cư sẽ mang đến cho cuộc sống của họ".

Trước đó, vào ngày 19/9/2016, Đại hội đồng LHQ cũng đã thông qua một loạt cam kết trong Tuyên bố New York về người di cư và người tị nạn, trong đó khẳng định sự cam kết của các nước thành viên về tăng cường các cơ chế bảo vệ người dân theo hiệp ước toàn cầu.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.