ĐHĐ LHQ tổ chức phiên họp đặc biệt về đại dịch COVID-19

Với 150 phiếu ủng hộ và 43 phiếu trắng, ngày 5/11, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) gồm 193 thành viên đã thông qua nghị quyết về tổ chức phiên họp đặc biệt với trọng tâm là điều phối các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

 Dự kiến, sự kiện sẽ diễn ra trong các ngày 3 - 4/12 tại New York, Mỹ. 

Chú thích ảnh
Một phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. 

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phiên họp đặc biệt nói trên sẽ có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước. Những nguyên thủ quốc gia không tham dự trực tiếp phiên họp đặc biệt này có thể gửi bài phát biểu được ghi hình có thời lượng 5 phút để phát trong cuộc họp của ĐHĐ LHQ. Các video này sẽ được phát sau phần giới thiệu ngắn của đại diện các nước có mặt trong phòng họp. Đó là một thể thức tương tự như đã được thực hiện trong kỳ họp cấp cao của ĐHĐ LHQ khóa 75 vào tháng 9 vừa qua. Các nhà lãnh đạo thế giới khó có thể tới dự hội nghị trực tiếp, vì giới chức bang New York, Mỹ, quy định cách ly 14 ngày đối với công dân nước ngoài.

Từ đầu năm tới nay, ĐHĐ LHQ gồm 193 quốc gia thành viên đã thông qua 4 nghị quyết về đại dịch COVID-19, gồm đoàn kết toàn cầu, tiếp cận toàn cầu với thuốc và vaccine, phối hợp hành động toàn cầu và thống nhất phản ứng với các mối đe dọa sức khỏe trên toàn thế giới.

Tin, ảnh: Hữu Thanh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.