Đèo Prenn - Lâm Đồng thông thoáng trong ngày đầu thông xe toàn tuyến

Sáng 31/1, đèo Prenn - cửa ngõ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) chính thức được thông xe toàn tuyến sau gần 1 năm thi công nâng cấp, mở rộng. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến trưa cùng ngày, các phương tiện lưu thông qua tuyền đèo này rất thuận lợi, thông thoáng.
Chú thích ảnh
Đèo Prenn nối với cao tốc Prenn – Liên Khương và quốc lộ 20 hiện hữu, trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Ngay từ sáng sớm, lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương đã túc trực tại chân đèo Prenn để hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này và đèo Mimosa. Bởi dù được mở rộng gấp đôi nhưng đèo Prenn vẫn cấm xe tải lưu thông như trước đây. Với khoảng cách được rút ngắn còn hơn 7km (so với gần 10km như trước), các phương tiện chỉ mất khoảng 10 phút (tốc độ tối đa 60km/h) để di chuyển từ chân đèo lên đến trung tâm thành phố Đà Lạt.

Trước đó, ngày 30/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc, thống nhất cho thông xe và phân luồng giao thông tuyến đường đèo Prenn; đồng thời, giao Công an tỉnh chỉ đạo lập các chốt giao thông trên tuyển đường đèo Prenn để hướng dẫn giao thông; trực đảm bảo an toàn và điều tiết giao thông trong thời gian từ ngày 31/1 đến hết ngày 3/2/2024 và từ ngày 10/2 đến hết ngày 12/2/2024 (Mùng 1, 2, 3 Tết Nguyên đán 2024). Lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường đèo Prenn để kịp thời điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông phù hợp với tỉnh hình thực tế; thuê, bố trí 2 xe cứu hộ trực 24/24 trong các ngày từ 10/2 đến hết ngày 12/2/2024 tại 2 khu vực giữa đèo Mimosa và giữa đèo Prenn để kịp thời xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra.  

Chú thích ảnh
Dù được mở rộng gấp đôi nhưng đèo Prenn vẫn cấm xe tải lưu thông như trước đây, vận tốc tối đa của toàn tuyến dưới 60km/h. 

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đèo Prenn khởi công ngày 10/2/2023. Dự án này có tổng chiều dài 7,4km, với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 15,5m, mặt đường rộng 14,5m, dọc tuyến có thiết kế 1 cầu cạn cải tuyến (cải tạo khúc cua gấp) tại Km224+854, bố trí 4 điểm dừng xe và 2 sân vọng cảnh. Tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương; thời gian thực hiện dự án năm 2022-2023. Đây là Dự án rất quan trọng của tuyến giao thông cửa ngõ thành phố Đà Lạt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; đồng thời, kết nối với Cao tốc Dầu Giây-Liên Khương sắp hình thành, trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.