Đến 'thiên đường' chế biến lá buông nơi biên giới

Nơi được ví là “thiên đường” sản xuất lá buông nằm ở biên giới cửa khẩu Hoa Lư, dọc Quốc lộ 13, thuộc huyện Lộc Ninh, cách trung tâm tỉnh Bình Phước hơn 100 km.
Đến 'thiên đường' chế biến lá buông nơi biên giới ảnh 1

Công đoạn sơ chế lá buông để phơi khô.

Lá buông được các chủ vựa đưa về từ Campuchia rồi giao cho người dân tại ấp 7 (xã Lộc Hòa), ấp Thạch Biên (xã Lộc Thạnh) chế biến, rồi phơi khô, bó thành từng bó khoảng 100 kg.

Cứ 1 tấn phơi khô người làm thuê sẽ được 800.000 đồng, trung bình thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Lá buông sau khi phơi khô sẽ được các thương lái thu mua và vận chuyển đến các xưởng chuyên gia công làm hàng mỹ nghệ.

Cùng phóng viên TTXVN "đột nhập" vào "thiên đường" lá buông ở huyện Lộc Ninh:

Đến 'thiên đường' chế biến lá buông nơi biên giới ảnh 2
Đến 'thiên đường' chế biến lá buông nơi biên giới ảnh 3

Huyện Lộc Ninh được ví như “thiên đường” lá buông.

Đến 'thiên đường' chế biến lá buông nơi biên giới ảnh 4
Đến 'thiên đường' chế biến lá buông nơi biên giới ảnh 5

Lá buông sau khi phơi khô được bó lại khoảng 100 kg.

Đến 'thiên đường' chế biến lá buông nơi biên giới ảnh 6

Lá buông được phơi khô.

Đến 'thiên đường' chế biến lá buông nơi biên giới ảnh 7

Dùng máy kèo (cột) lá buông thành bó 100 kg để vận chuyển đi gia công.

Đến 'thiên đường' chế biến lá buông nơi biên giới ảnh 8

Sản xuất lá buông cho thu nhập trung bình khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Đến 'thiên đường' chế biến lá buông nơi biên giới ảnh 9

Lá buông sau khi chế biến được bán cho các xưởng gia công làm hàng mỹ nghệ.

K GỬIH (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.