Đến Hoàng Thành Thăng Long trải nghiệm Tết Việt truyền thống

Chiều 22/1, tại Hoàng thành Thăng Long tưng bừng diễn ra chương trình Tết Việt nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Hàng nghìn học sinh và du khách hào hứng tham gia trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền dân tộc. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức.
Đến Hoàng Thành Thăng Long trải nghiệm Tết Việt truyền thống ảnh 1

Du khách tham quan khu trưng bày triển lãm tại chương trình Tết Việt.

Tại không gian Tết Việt, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội trưng bày, giới thiệu những tư liệu, hình ảnh về Tết Nguyên đán cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX qua tư liệu tranh khắc gỗ của Henri Oger và tư liệu ảnh của Bảo tàng Albert Kahn (Cộng hòa Pháp), trưng bày tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng…
Du khách và các em nhỏ có thể cảm nhận được nét đẹp Tết xưa qua khu vực trưng bày Tứ linh, các gian hàng Tết truyền thống và gian hàng Tết thời bao cấp, gian hàng ông đồ viết câu đối Tết… Ngoài ra, Trung tâm cũng trưng bày hệ thống pano giới thiệu các tư liệu về thể thức thi Đình và trang phục cung đình thời Lê.

Tại sân trước Đoan Môn là hàng loạt các hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa của Tết Việt, giúp công chúng hiểu về phong tục tập quán truyền thống dân tộc như: Đi cầu tre, kéo co, bập bênh, đánh đu, chơi goòng, ném vòng, nhảy bao bố, xem biểu diễn múa Tứ linh… Các em nhỏ còn được tham gia gói bánh chưng, mua các sản phẩm truyền thống của Tết thông qua hình thức đổi phiếu, tham gia làm các đồ trang trí Tết, viết thư pháp…

Ông Phạm Văn Hải, Đội trưởng Đội múa Tứ linh làng Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết: Trong những ngày Tết, bên cạnh những món ăn cổ truyền, thú chơi cây cảnh, thú chơi câu đối thì những buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống cũng thu hút mọi người, mang lại nhiều niềm vui trong những ngày đầu xuân năm mới. Múa Tứ linh vừa là trò diễn, vừa là trò chơi phổ biến ở Kinh thành Thăng Long từ lâu đời, vì vậy biểu diễn Tứ linh tại chương trình Tết Việt là niềm tự hào của đội múa làng Đục Khê.

Cũng trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội trưng bày tại chỗ và mở cửa phục vụ khách tham quan khu vực khảo cổ học mới phát lộ ở phía Đông Điện Kính Thiên.

Hoạt động triển lãm diễn ra từ ngày 22/1- 24/2 (mùng 9 Tết). Chương trình Tết Việt dành cho các em thiếu nhi sẽ diễn ra từ 22/1- 27/1. Các hoạt động văn hóa truyền thống sẽ tái hiện lễ ông Công ông Táo, dựng cây nêu diễn ra ngày 7/2 (ngày 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu); biểu diễn múa rối nước từ ngày 18/2 - 20/2 (mùng 3 đến mùng 5 Tết), lễ dâng hương khai xuân ngày 24/2 (mùng 9 Tết)...

Bài và ảnh: Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.