Đến hết năm 2021, Hà Nội có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, Đoàn thẩm định Thành phố đã tiến hành thẩm định được 3 xã cuối cùng của huyện Mỹ Đức và thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2021, Hà Nội có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 14 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.
Chú thích ảnh
Xây dựng nông thôn mới tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Thành phố có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây.

Còn 6 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó huyện Phú Xuyên theo ý kiến góp ý của Tổ công tác của Trung ương kiểm tra, huyện đã hoàn thiện lại hồ sơ và đã trình Hội đồng thẩm định Trung ương ngày 28/9/2021 đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Chương Mỹ đã được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Thành phố họp bỏ phiếu ngày 4/11/2021, và UBND Thành phố đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Huyện Ứng Hòa và huyện Mê Linh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG Thành phố họp bỏ phiếu trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, công nhận. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, việc lấy phiếu công nhận huyện Mê Linh và huyện Ứng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 thực hiện bằng văn bản.

Huyện Ba Vì và huyện Mỹ Đức đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang tiến hành hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2022.

Về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Thành phố hiện có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao. Trong quý IV/2021, Đoàn thẩm định nông thôn mới Thành phố đã tiến hành thẩm định 14 xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 (4 xã của huyện Đông Anh, 3 xã của huyện Chương Mỹ, 3 xã của huyện Gia Lâm, 2 xã của huyện Hoài Đức, 1 xã của huyện Thanh Trì, 1 xã của huyện Ba Vì). Kết quả 14 xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Thành phố xem xét, trình Chủ tịch UBND Thành phố công nhận.

Hiện nay, huyện Ứng Hòa đã có tờ trình đề nghị công nhận 3 xã, huyện Quốc Oai đề nghị công nhận 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới, Đoàn thẩm định Thành phố tiếp tục thẩm định để trình UBND Thành phố công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Đối với xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, ngày 23/12/2021, Đoàn thẩm định nông thôn mới Thành phố đã tiến hành thẩm định đối với 5 xã của huyện Đan Phượng đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đoàn thẩm định Thành phố đánh giá 5 xã của huyện Đan Phượng đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) Thành phố xem xét, trình Chủ tịch UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ thể, xã Đan Phượng đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực: môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch; xã Thọ Xuân đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục, y tế; xã Liên Hà đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất; xã Song Phượng đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế; xã Tân Hội đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế.

XL/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.