Đến Dubai thăm tòa tháp ‘xoắn quẩy’ đầu tiên trên thế giới

Dubai - thành phố của nhiều kỳ quan nhân tạo độc nhất vô nhị của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất – sắp tới sẽ trình làng một công trình kiến trúc lần đầu tiên có mặt trên thế giới: tòa tháp xoay vòng.

Đây là sáng kiến của kiến trúc sư David Fisher thuộc công ty kiến trúc Dynamic.

Ý tưởng của Fisher là thiết kế một tòa nhà 80 tầng, cao 388 mét tại Dubai mà các tầng có thể tự xoay 360 độ theo hai chiều kim đồng hồ. Fisher cho biết anh nảy ý tưởng nhà xoay có thể biến đổi hình dạng cách đây 10 năm khi lúc đó đang làm công trình cho tòa tháp Olympic ở New York. 

Fisher chia sẻ: “Tôi nhận ra chỉ tại một điểm cố định trong tòa nhà thì du khách mới thấy được sông East hoặc sông Hudson, vì hai sông nằm ở hai bên Manhattan. Đó là lúc tôi nghĩ: ‘Tại sao không xoay cả tầng nhà? Điều đó có thể giúp mọi người nhìn thấy cả hai con sông, thậm chí cả Nhà thờ Saint Patrick'."

Xem video minh họa nhà xoay:


Nung nấu ý tưởng từ năm 2008, nhưng chưa thể hoàn thành. Fisher hi vọng hết năm 2020 sẽ cho ra mắt tòa tháp mới với tên gọi Dynamic ở giữa Dubai.Nếu như mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch, các tầng xoay trong tòa nhà phải được hỗ trợ bằng hệ thống kỹ thuật công nghệ cao.Công nghệ nhận diện giọng nói sẽ cho phép cư dân sống trong tòa nhà tự ý xoay chuyển căn hộ theo hướng mình thích bằng cách ra lệnh. Bên cạnh đó, dự kiến tòa nhà sẽ được lắp đặt thêm 79 tuốc bin gió nằm giữa các tầng và các tấm pa nô năng lượng mặt trời trên mái nhà để cung cấp điện năng cho cả tòa tháp.

Một thang máy được thiết kế đặc biệt ở giữa tòa tháp, cho phép người dân có thế mang cả xe ô tô lên tầng mình ở đỗ cạnh căn hộ.

Các tầng của tòa tháp được làm từ các miếng vật liệu đúc sẵn, làm từ thép, aluminum và sợi carbon.

Mặc dù chưa rõ tổng chi phí để thực hiện dự án khủng này là bao nhiêu song theo tính toán của công ty Dynamic, một căn hộ cá nhân có thể được bán với giá từ 4 triệu tới 40 triệu USD.

Fisher hi vọng ý tưởng này của anh chỉ là khởi đầu cho một sự thay đổi trong nhận thức về công việc của một kiến trúc sư. “Một kiến trúc sư nên thiết kế những ngôi nhà mà có thể thích ứng với cuộc sống. Các ngôi nhà đó cần phải phù hợp với không gian, đáp ứng mọi yêu cầu và chức năng mà biến đổi liên tục, và còn phải duy trì tính thẩm mỹ”.
 
Hồng Hạnh (CNN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.