Đến 2020, Trung Quốc hoàn thiện hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu

Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ cung cấp dịch vụ cho người sử dụng trên toàn thế giới.
Đến 2020, Trung Quốc hoàn thiện hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu ảnh 1

Tên lửa Trường Chinh-3B mang theo vệ tinh Bắc Đẩu rời bệ phóng năm 2015. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đài phát thanh Sputnik, Trung Quốc sẽ đưa từ 6 đến 8 vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo vào nửa cuối năm nay, nâng số vệ tinh thuộc hệ thống Bắc Đẩu hoạt động trong vũ trụ năm 2018 lên 18 chiếc. Hệ thống này sẽ cung cấp dịch vụ cơ bản cho các nước tham gia “Một vành đai, Một con đường”. Thông tin trên được Wang Li – Chủ tịch Ủy ban Hệ thống Định vị Vệ tinh Trung Quốc phát biểu tại hội nghị tổ chức ngày 23/5.

Theo ông Ran Chengqi – Giám đốc Văn phòng Quản lí Hệ thống Định vị Vệ tinh Trung Quốc, hệ thống BDS-1 và BDS-2, được xây dựng năm 2000 và 2012, cung cấp dịch vụ liên lạc cho Trung Quốc và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. BDS là hệ thống vệ tinh dẫn đường do Trung Quốc tự phát triển, có thể tương thích với các hệ thống vệ tinh dẫn đường khác như GPS (Mỹ), Glonass (Nga), Galileo (châu Âu)… Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống định vị vệ tinh từ năm 2000, nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào hệ thống GPS của Mỹ.

Trong năm 2016, giá trị thị trường dịch vụ định vị vệ tinh của Trung Quốc đạt 210 tỷ nhân dân tệ (tương đương 30,5 tỉ USD), trong đó hệ thống Bắc Đẩu đóng góp hơn 30% tổng số. Các chuyên gia dự đoán đến 2020, giá trị thị trường này sẽ đạt gấp đôi, lên tới 400 tỷ nhân dân tệ.

Sách Trắng công bố tháng 12/2016 của Chính phủ Trung Quốc khẳng định nước này hy vọng sẽ mở rộng tới tất cả mọi khách hàng với những dịch vụ chính xác và đáng tin cậy hơn dựa trên các hệ thống mặt đất và vệ tinh tốt hơn vào năm 2020.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.