Đêm nhạc kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm M6

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm, tối 9/9, tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm (Hà Nội), nhóm M6 (nhóm 6 tác giả sáng tác nhạc và ca khúc) sẽ tổ chức chương trình biểu diễn và giao lưu âm nhạc kết hợp triển lãm tranh, ảnh về hoạt động của nhóm mang tên “Đêm nhiệt đới”.
Đêm nhạc kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm M6 ảnh 1

Tại đêm nhạc kỷ niệm 10 năm của nhóm, các khán giả sẽ được nghe lại những ca khúc đã gắn với tên tuổi của các thành viên nhóm như: "Chim ngói bay về",  "Giọt nước trong ngần" (Ngô Tự Lập); "Thơm cơn mưa tháng ba", "Ngủ trong lòng mùa đông" (Trần Đức Minh); "Hà Nội 12 mùa hoa", "Ngày vừa chớp mắt" (Giáng Son), "Lang thang", "Tìm câu trả lời" (Nguyễn Lê Tâm), "Suối trong",  "Đêm khuya, đêm khuya" (Nguyễn Vĩnh Tiến); "Màu Y Tý", " Đô thị hóa" (Nguyễn Thắng), "Chiếc xe đòn", " Bồ câu hạt thóc" (Nguyễn Tuấn); qua giọng ca của các ca sĩ Hoài Phương, Thanh Bình, Thùy Chi, Đinh Mạnh Ninh, Đông Hùng, Nguyễn Khánh Ly, Nguyễn Tuấn Dũng, Đỗ Minh Đức.

Nhân ngày sinh nhật lần thứ 10, nhóm cũng sẽ cho ra mắt album mới cùng tến với đêm nhạc: “Đêm nhiệt đới”.


Thời gian qua, cái tên M6 đã không còn trở nên xa lạ với người yêu nhạc Việt Nam.  Các thành viên trong nhóm bao gồm những nhạc sĩ được yêu thích, các nhà văn,  nhà thơ, dịch giả, kiến trúc sư, họa sĩ nổi tiếng, như:  Ngô Tự Lập, Nguyễn Lê Tâm, Giáng Son, Nguyễn Thắng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Trần Đức Minh, Nguyễn Tuấn.

Trong đó, Ngô Tự Lập là thủ lĩnh của nhóm M6. Từng tốt nghiệp Đại học Hàng hải tại Liên Xô (1986), Đại học Luật Hà Nội (1993), làm Thạc sĩ văn chương tại Pháp (1996), Tiến sĩ ngôn ngữ và văn học Anh tại Hoa Kỳ (2006) và được biết đến như là một nhà văn, nhà thơ và dịch giả, nhưng ca khúc mới là lĩnh vực nghệ thuật anh thử sức đầu tiên. Bài hát đầu tiên anh công bố là "Hà Nội hiphop" (Bài hát Việt, 2007) với âm hưởng và cái nhìn mới mẻ về Hà Nội.

Một "nhân vật" được biết đến nhiều của nhóm là nữ ca sĩ Giáng Son, thành viên nữ duy nhất của M6, cũng là một trong những nữ nhạc sĩ xuất sắc nhất của Việt Nam hiện nay. Tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Giáng Son hiện là giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trước khi chuyên tâm sáng tác, Giáng Son được biết nhiều với tư cách thành viên ban nhạc “Năm dòng kẻ”. Sáng tác của Giáng Son khá đa dạng về thể loại và phong cách, nhưng chị đặc biệt nổi tiếng với ca khúc “Giấc mơ trưa” (lời của Nguyễn Vĩnh Tiến, một thành viên khác của M6). Giáng Son từng đoạt giải Nhạc sĩ ấn tượng của Bài hát Việt - 2005. Album mới nhất của chị, "Bóng tối Jazz", đoạt giải Cống hiến (2016).

Bên cạnh đó là Nguyễn Vĩnh Tiến. Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội và Cao Học Pháp Ngữ chuyên ngành "Thiết kế Đô thị với Di sản và Phát triển bền vững" (Hà Nội- Toulouse 2004), anh từng đoạt nhiều giải thưởng kiến trúc và văn học, trong đó có Giải nhất “Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Việt nam VIFOTEC 1994 về đề tài Kiến trúc cổ Việt nam”, giải đặc biệt cuộc thi "Thơ Hay 93" của tạp chí “Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh”, Giải thưởng các cuộc thi thơ và truyện ngắn báo “Văn Nghệ”, “Tiền Phong” từ 1991 đến 2001. Anh được chọn là một trong 10 gương mặt trẻ xuất sắc của Việt Nam năm 2005. Nhưng Nguyễn Vĩnh Tiến đặc biệt nổi tiếng với tư cách là người sáng tác ca khúc. Anh đã đoạt giải của Hội đồng Nghệ thuật chương trình “Bài hát Việt” (7/ 2005) với ca khúc "Bà tôi", Giải nhất dòng nhạc "Dân gian đương đại" của chương trình "Bài hát Việt – 2005” với ca khúc "Giọt sương bay lên và giải Bài hát ấn tượng (“Bài hát Việt”, tháng 10/2007) với ca khúc "Ông tôi".

Các thành viên khác của nhóm cũng đều là những tên tuổi mà người trong giới và người yêu nhạc ai cũng đều biết đến: Nguyễn Lê Tâm là thành viên và sáng tác chính của ban nhạc “Đồng hồ báo thức” cuối thập kỷ 1990; một nhạc sĩ  sáng tác có biên độ rộng từ đề tài, phong cách và độ tuổi, với các ca khúc như  "Nhắn tuổi hai mươi", "Cảm ơn thời gian", "Chiếc đồng hồ đáng ghét"  "Tiếng Việt", "Tìm câu trả lời", "Những bầu trời đang trôi", "Lang thang"…  đều rất tự nhiên, thoải mái, không hề bị khuôn thức. Rồi nhạc sĩ sáng tác khí nhạc và nhạc phim, đồng thời cũng là nhà phối khí có uy tín Trần Đức Minh. Hay Nguyễn Thắng, người chơi thành thạo rất nhiều loại nhạc cụ, chuyên về biểu diễn và sáng tác nhạc không lời,.

Mỗi người một ngành nghề, một màu sắc sáng tạo, tự ví nghệ thuật của mình như “một khối rubic đầy biến hóa”,  nhưng một đặc điểm chung trong âm nhạc của M6 là  mang đến một không gian mới lạ, độc đáo, nhưng không kén người nghe, bởi luôn mang đậm hơi thở cuộc sống. Bên cạnh những tìm tòi về giai điệu, hòa âm, ca khúc của M6 còn có một ưu điểm nổi bật khác, đó là ca từ trau chuốt, tinh tế và sâu sắc, dù chủ đề là tình yêu, những suy tư nhân tình thế thái hay những vấn đề đầy tính thời sự như chiến tranh và hòa bình...

PV

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.