Đếm ngược tới ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc)

Ngày 23/9, thành phố Hàng Châu của Trung Quốc đã tiến hành lễ đếm ngược 1 năm cho tới thời điểm khai màn Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19.
Chú thích ảnh
Sân vận động Olympic Hàng Châu, nơi dự kiến tổ chức lễ khai mạc ASIAD 19. Ảnh: AFP

Tại thời điểm này, tất cả các địa điểm thi đấu ở Hàng Châu đã hoàn tất xây dựng và các sự kiện thử nghiệm đã được tổ chức. Hàng Châu - vốn được mệnh danh là "Thành phố của thiên đường" đang đặt mục tiêu về "một kỳ đại hội thể thao xanh và thông minh".  

Để tuân thủ các quy định khi đăng cai ASIAD, một chuỗi các cuộc thi thể dục dụng cụ và bật nhảy lò xo (trampoline) ở cấp độ quốc gia đã được tiến hành tại Sân vận động Hoàng Long Hàng Châu trong tháng vừa qua. Ông Sun Dan - huấn luyện viên của đội tuyển Thể dục nhịp điệu quốc gia Trung Quốc cho biết: “Các giải đấu diễn ra tại địa điểm tổ chức Đại hội Thể thao châu Á, mang đến một bầu không khí và môi trường tương tự như các cuộc thi quốc tế".

Bên cạnh việc đăng cai các nội dung thi đấu, các địa điểm tổ chức cũng là một minh chứng hoàn hảo về những gì ASIAD có thể mang lại cho phúc lợi công cộng, do 56 địa điểm thi đấu và 31 trung tâm huấn luyện đã mở cửa cho công chúng kể từ ngày 1/7 vừa qua. Ông Chen Weiqiang - Phó Tổng Thư ký của Ban tổ chức ASIAD tại Hàng Châu - cho biết: “Mặc dù Đại hội Thể thao châu Á đã bị hoãn lại, nhưng chúng tôi vẫn quyết định mở cửa cho công chúng tham quan thay vì để không trong một năm”.

Trong bối cảnh yếu tố "thông minh" là một trong những mục tiêu của ASIAD tại Hàng Châu, dự án tái thiết thông minh (Giai đoạn I) đã được hoàn thành vào tháng 4 vừa qua tại các địa điểm chính của ASIAD lần thứ 19, đáp ứng kỳ vọng của Hội đồng Olympic châu Á.

Theo ông Chen Weiqiang, người đồng thời là Phó Thị trưởng Hàng Châu, cho biết ban tổ chức sẽ tập trung vào việc tinh chỉnh kế hoạch hoạt động của các địa điểm, nâng cấp hệ thống chỉ huy thông tin, tổ chức thêm các sự kiện thử nghiệm và thúc đẩy bầu không khí thể dục quốc gia. Ông nêu rõ: "Vẫn còn một năm nữa mới đến thời điểm khai mạc, do đó, chúng tôi coi đây là cơ hội bồi đắp, để thu hút thêm nhiều người hơn tham gia và ủng hộ Đại hội Thể thao châu Á".

ASIAD lần thứ 19 - sự kiện thể thao có quy mô lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Đại hội Thể thao thế giới (Olympic) mùa Hè - ban đầu được dự kiến diễn ra từ ngày 10-25/9/2022 tại thủ phủ của tỉnh Chiết Giang. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã buộc các nhà tổ chức phải hoãn sự kiện này cho tới năm 2023 (diễn ra từ 23/9 đến 8/10). Thành phố Hàng Châu là địa phương thứ 3 của Trung Quốc đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất châu Á, sau Bắc Kinh (năm 1990) và Quảng Châu (2010).

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.