Đêm kết nối doanh nghiệp Séc với ASEAN tại Praha

Tối 15/11 tại Praha đã diễn ra đêm Kết nối Doanh nghiệp ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (1967-2017).
Đêm kết nối doanh nghiệp Séc với ASEAN tại Praha ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Martin Tlapa phát biểu tại đêm Kết nối Doanh nghiệp ASEAN.

Đây là hoạt động do Ủy ban ASEAN tại Praha  (ACP) tổ chức với sự đồng chủ trì của Đại sứ quán Thái Lan với tư cách là đơn vị đăng cai và Đại sứ quán Việt Nam với tư cách là Chủ tịch luân phiên ACP.

Tới dự đêm Kết nối Doanh nghiệp ASEAN có Thứ trưởng Ngoại giao Martin Tlapa, Chủ tịch Hiệp hội Czech Top 100  Jan Struž, đại diện Bộ Công thương, Phòng Công nghiệp – Thương mại và 30 doanh nghiệp hàng đầu của CH Séc. Về phía ACP có Đại sứ, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Xuất phát từ thực tế hiện nay là sự hợp tác kinh tế giữa CH Séc với các nước ASEAN tuy đang phát triển và đạt 5 tỷ USD nhưng chưa xứng tầm với tiềm năng của các bên, ACP mong muốn có sự kết nối hơn nữa giữa các doanh nghiệp của Séc và ASEAN. Qua sự kiện Kết nối Doanh nghiệp ASEAN, ACP hy vọng sẽ có sự tiến triển trong quan hệ giữa CH Séc với ASEAN trên tất cả lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là về thương mại và đầu tư.

Đêm kết nối doanh nghiệp Séc với ASEAN tại Praha ảnh 2

Thứ trưởng Ngoại giao Martin Tlapa, Chủ tịch Hiệp hội Czech Top 100  Jan Struž chụp ảnh lưu niệm với các đại diện ACP.

Phát biểu tại đêm Kết nối Doanh nghiệp ASEAN Thứ trưởng Ngoại giao Martin Tlapa và Chủ tịch Hiệp hội Czech Top 100 Jan Struž đều nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ nhiều mặt cũng như sự hợp tác kinh tế giữa CH Séc và ASEAN. Cả hai ông bày tỏ mong muốn trong tương lai việc trao đổi thương mại và đầu tư giữa CH Séc và ASEAN sẽ có sự phát triển đúng với mong muốn của hai bên.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về vị trí của Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN đối với CH Séc, Đại sứ Hồ Minh Tuấn cho biết: Việt Nam là cầu nối giữa ASEAN với CH Séc cũng như CH Séc là cửa ngõ của Việt Nam vào khu vực truyền thống Đông và Trung Âu. CH Séc cũng coi Việt Nam là một trong 12 địa bàn ưu tiên về hợp tác kinh tế. Trong năm 2017 Việt Nam và CH Séc đề ra mục tiêu đạt 1 tỷ USD về trao đổi thương mại hai chiều. Sự hợp tác kinh tế Việt – Séc hiện nay trong bức tranh tổng thể ASEAN – CH Séc đang giữ vị trí thứ ba, sau Thái Lan và Indonesia.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh - Phóng viên TTXVN tại CH Séc

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.