Vòng bán kết cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II-2011” đã kết thúc tối qua, ngày 4/11, tại Trung tâm Phát triển phụ nữ Việt Nam (20 Thụy Khuê - Hà Nội). Tới dự có đồng chí Giàng Seo Phử - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, bà Triệu Thị Nái - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Bộ VH,TT&DL, các bộ, ngành Trung ương và Hà Nội... 47 thí sinh đến từ 11 dân tộc của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã cùng thi tài, để chọn ra 26 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II-2011”. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 26/11 đến ngày 11/12/2011 tại khách sạn Windsor Plaza, Thành phố Hồ Chí Minh.
Những sắc màu văn hóa qua trang phục truyền thống
Đêm bán kết diễn ra với 2 phần thi: Phần thi trang phục dân tộc và áo tắm. Phần thi áo tắm là một nét rất mới của cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II-2011”.
26 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Dân tộc Việt Nam 2001. |
Trong cuộc thi lần thứ I, do điều kiện khí hậu của thành phố Đà Lạt, nên phần thi áo tắm đã được thay bằng phần thi trang phục thể thao. Đây là lần đầu tiên những bông hoa núi rừng lên sân khấu, tự tin trong những bộ trang phục áo tắm hai mảnh.
Các thí sinh trình diễn trang phục dân tộc trong đên bán kết. |
Hãnh diện bước lên sân khấu Thủ đô trong những trang phục truyền thống của dân tộc mình, 47 thí sinh đã thực sự là những bông hoa tươi thắm. Thí sinh Nguyễn Thị Dương, SBD 07 đã gây ấn tượng mạnh tới người xem trong nhóm trình diễn đầu tiên, khi tự tin biểu diễn điệu múa uyển chuyển của dân tộc Mường, thể hiện được nét đẹp của những đường cong khá chuẩn (số đo 85-66-89) của cô gái xứ Tuyên.
Cũng không có gì khó hiểu khi Nguyễn Thị Dương, hiện là diễn viên múa Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang, và cô đã từng lọt vào Top Miss Auto Vietnam 2011. Nguyễn Thị Dương tâm sự, cô rất gắn bó với mảnh đất Hòa Bình, nơi có nhiều làn điệu dân ca đặc sắc. Và ngay từ khi sinh ra đã được bà và mẹ ru vào giấc ngủ, lời ru cũng đã theo Dương trong những bước lớn khôn. Cũng bởi vậy, trong phần thi ứng xử hôm 2/11, Dương đã chọn thể hiện một bài hát ru thật ngọt ngào.
Thí sinh số 09 Nguyễn Thị Thu Hà, cô gái đất Cảng xinh đẹp, với những số đo khá lý tưởng 88-65-90, lại chinh phục khán giả bằng một trang phục áo dài rất kỳ công của mình. Với hai sắc vàng, lam, áo dài của Nguyễn Thị Thu Hà giống như một đầm sen thật dịu dàng với hai tay cách điệu hình hai chiếc lá sen mềm mại và cổ áo cách điệu hai cánh hoa sen vươn lên thanh khiết.
Thí sinh Hà Thị Hằng dân tộc Thái và Hoàng Thị Hiền dân tộc Dao trình diễn trang phục dân tộc. |
Nguyễn Thị Thu Hà năm nay 24 tuổi, hiện là người mẫu, quản lý kinh doanh của Công ty CP Công nghệ an ninh Toàn Cầu. Cô cũng đã từng lọt vào top 20 cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2004. Với Hà Thị Hằng, SBD 14, dân tộc Thái đến từ Sơn La lại bất ngờ vượt trội so với 4 thí sinh dân tộc Thái khác, cũng đến từ Sơn La, bằng động tác ném còn đầy thú vị khi trình diễn trang phục. Hiện là cán bộ Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Sở VH,TT&DL tỉnh Sơn La, nên không có gì bất ngờ khi Hà Thị Hằng luôn biết “tận dụng” mọi cơ hội trên sân khấu để giới thiệu những bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Còn nhớ, trong phần thi ứng xử, Hà Thị Hằng cũng đã chinh phục khán giả bằng bài hát “Inh lả ơi” và xòe điệu xòe của dân tộc Thái, khiến khán phòng vang lên những tràng vỗ tay không dứt.
Cũng trong trang phục dân tộc, nhưng thí sinh Lưu Thị Huệ, dân tộc Hoa, SBD 19 đến từ Hà Giang lại thật năng động và tươi trẻ, cô như bay nhảy trên sân khấu trong bộ trang phục dân tộc Hoa bằng nhung với quần dài và áo chẽn. Đặc biệt, những chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ khiến cảm giác truyền thống càng thấm đậm hơn. Đó cũng là một điểm chung của rất nhiều thí sinh trong cuộc thi này, ai cũng mang trên cổ vài chiếc vòng bạc tròn lấp lánh. Với một thân hình khá đẹp (các số đo 82-62-86), Lưu Thị Huệ hiện đang là Cán bộ Trung tâm VH,TT&DL huyện Đồng Văn (Hà Giang). Cô cũng đã từng đoạt giải B “Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp tỉnh Hà Giang”.
Chất lượng thí sinh rất cao
Đó là nhận xét chung của các thành viên trong Ban giám khảo cũng như BTC cuộc thi. Giám khảo NTK Hà Linh Thư cho biết: “Tôi rất bất ngờ trước sự trong sáng, chân thành của các em. Các thí sinh đã thực sự là những “đại sứ” đại diện của dân tộc mình, làm cho mọi người hiểu biết nhiều hơn về văn hóa của các dân tộc”. Giám khảo Nguyễn Thị Thu Hà, Á hậu I- Hoa hậu Quý bà Việt Nam cho biết: “Các thí sinh thể hiện khá tốt, một số thí sinh rất tự tin. Cuộc thi thật sự là cơ hội cho các thí sinh phát huy khả năng của mình, đặc biệt là các thí sinh dân tộc thiểu số”. Điều này cũng là dễ hiểu khi các thí sinh đến với cuộc thi, hầu hết các em đều là sinh viên hoặc đang công tác tại các cơ quan nhà nước.
Nhiều em đã từng đoạt các giải thưởng trong các cuộc thi trước đây, như Nguyễn Thị Dương (SBD 07) là “Top 15 Miss Auto Vietnam 2011”, Nguyễn Thị Thu Hà (SBD 09) là top 20 cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam” năm 2004, Trần Nữ Vương Linh và Trần Nữ Thạch Linh đã đoạt giải “Nhóm Ngôi sao tài năng” của AJC Star. Hà Thị Hồng Nhung (SBD 33) đến từ Hà Nội với chiều cao 1,71 m và các số đo chuẩn (83-63- 90) đã từng đoạt giải “Người đẹp thời trang dạ hội” tại cuộc thi Hoa hậu thời trang Việt Nam 2008”…
Phát biểu bế mạc cuộc thi, TS - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CIAT, Trưởng BTC cuộc thi khẳng định: Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II- 2011 đã thành công tốt đẹp. Cả 47 thí sinh đều đã tỏa sáng trong các phần thi và đều đã thành công, dù ở góc độ này hay góc độ kia. TS - Hoa hậu Kim Hồng nhấn mạnh: “Cuộc thi sẽ phải có người đi, người ở lại; nhưng các em hãy tin rằng, các em đều đã thành công ở cuộc thi này, khi các em đã thể hiện được sự tự tin, thông minh, trong sáng của mình tại cuộc thi; cũng như thể hiện được những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình trong những phần thi thật sự ấn tượng vừa qua!”.
|
P.V