Đêm 18/5, Bắc Bộ mưa dông, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 18/5, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.
Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm dự báo có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN

Khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 19/5, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Ngày 20/5, khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 - 60%. Từ ngày 21/5 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Ngoài ra, ngày 19/5 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Người dân cần lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 18/5: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 -3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.