Đêm 10/12, Bắc bộ có mưa rải rác vài nơi

Đêm 10/12, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa rải rác, trời se lạnh.
Đêm 10/12, Bắc bộ có mưa rải rác vài nơi ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đối lập hẳn với hình thái thời tiết mưa lạnh vài ngày trước, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong ngày 10/12 có nền nhiệt ấm dần, mưa tạnh và đôi lúc hửng nắng. Dự báo đêm 10/12, khu vực này sẽ có mưa rải rác, trời se lạnh. Buổi tối và đêm 10/12 tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có mưa rải rác sau một ngày nắng đẹp, tiết trời dịu mát.


Trong khi đó, Nam bộ tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước với nhiệt độ vào trưa chiều lên tới 34 độ C. Chiều tối và đêm 10/12, khu vực này mát mẻ, độ ẩm tăng.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có sóng cao từ 1,5- 2,5 mét, biển động. Trong khi đó, quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa từ 4-10 km.

Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/12: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, cao nhất từ 28 – 31độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.