Dell bán công ty an ninh mạng RSA với giá 2 tỷ USD

Dell Technologies Inc. - công ty đa quốc gia có trụ sở tại Texas, Mỹ công bố thỏa thuận bán công ty an ninh mạng RSA cho Tập đoàn công nghệ Symphony với giá 2,08 tỷ USD. 
Chú thích ảnh
Dell công bố thỏa thuận bán công ty an ninh mạng RSA với giá 2,08 tỷ USD. Ảnh: silicon.co.uk

Trong thông báo chung ngày 18/2, Giám đốc điều hành Dell Technologies Inc., ông Jeff Clarke cho biết việc chuyển giao sở hữu RSA sẽ đơn giản hóa các hoạt động kinh doanh và sản xuất của Dell, qua đó hãng sẽ tập trung vào chiến lược kinh doanh để xây dựng hệ thống an ninh thông minh và tự động trong cơ sở hạ tầng, các nền tảng và thiết bị của hãng để duy trì thế mạnh đảm bảo lưu trữ dữ liệu được an toàn và linh hoạt. 

Đại diện của Symphony, ông William Chisholm nhấn mạnh RSA là một trong những thương hiệu an ninh mạng xuất sắc của thế giới. Ông Chrisholm đánh giá RSA mang đến cơ hội giải quyết những thách thức ngày càng gia tăng đối với khách hàng trong thời đại ghi nhận sự chuyển giao kỹ thuật số mạnh mẽ hiện nay. 

RSA chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ các hệ thống máy tính và vận hành các hội nghị an ninh mạng. Dự kiến, thỏa thuận thu mua này sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. 

Được thành lập năm 1982, RSA đã sáng chế một hệ thống mã hóa dữ liệu. Năm 2006, RSA được EMC mua với với giá 2,1 tỷ USD. Mười năm sau đó, Dell thâu tóm EMC với giá 67 tỷ USD. Hiện RSA có hơn 12.500 khách hàng.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.