Đề xuất thành lập trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số cho hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết đang đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước nghiên cứu, phân bổ kinh phí để thành lập và đưa vào hoạt động trung tâm có vai trò đầu mối trong hỗ trợ phát triển, nhất là chuyển đổi số cho các hợp tác xã.
Chú thích ảnh
HTX Tinh Hoa Farm ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có hơn 2 ha trồng dưa lưới và sản xuất cây giống rau các loại, mỗi năm đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động. Ảnh (minh họa): Vũ Sinh/TTXVN

Đây sẽ là đầu mối huy động, tập trung và sử dụng các nguồn lực từ Trung ương, địa phương và thị trường để hỗ trợ có hiệu quả cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại các địa phương.

Đặc biệt, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ huy động các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã về xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực, vốn tín dụng, pháp lý…

Dự kiến đến năm 2025, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ xây dựng và đưa vào khai thác dự án ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn cả nước.

Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, thời gian qua, các hợp tác xã tại các tỉnh, thành phố có sự phát triển về số lượng, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tới đây, nhiều khả năng các hợp tác xã này còn phát triển nhanh cũng như có nhu cầu rất lớn về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và cạnh tranh…

Xuất phát từ thực tế này, UBND các tỉnh, thành phố đã giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm vụ và kinh phí để hỗ trợ các hợp tác xã về vốn tín dụng, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực…

Đến nay, đã có 11 Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh đã được UBND tỉnh, thành phố hỗ trợ thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại và dịch vụ khác cho các hợp tác xã hoạt động rất có hiệu quả, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế nói chung và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.