Đề xuất sửa đổi, bổ sung 3 nhóm vấn đề Luật Quản lý thuế

Tại buổi họp báo chiều 20/2 của Tổng cục Thuế, bà Nguyễn Vân Chi, Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) cho biết: Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 20 nội dung thuộc 3 nhóm vấn đề của Luật Quản lý thuế.

Tại buổi họp báo chiều 20/2 của Tổng cục Thuế, bà Nguyễn Vân Chi, Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) cho biết: Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 20 nội dung thuộc 3 nhóm vấn đề của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, nhóm vấn đề về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế sẽ đề cập tới việc giảm tần suất kê khai từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm đối với người nộp thuế (NNT) quy mô vừa và nhỏ; rút ngắn thời hạn hoàn thuế, đối với trường hợp “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” từ 15 ngày xuống còn 6 ngày; trường hợp “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” từ 60 ngày xuống còn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ...

Nhóm thứ 2 sẽ bổ sung cơ chế “Thỏa thuận trước” về phương pháp xác định giá (APA) trong chống chuyển giá. Theo bà Vân Chi, việc bổ sung cơ chế APA sẽ tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. Nội dung sửa đổi nhằm mở rộng phạm vi thu thập, khai thác thông tin về NNT từ nguồn nước ngoài theo các hiệp định, điều ước đã ký.

Đại diện Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) cho biết: Nhóm vấn đề thứ 3 được sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý thuế để phù hợp với thực tế và các văn bản pháp luật có liên quan. Thực tế hiện nay do cơ chế thông thoáng trong việc thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể không thường xuyên thực hiện xuất nhập khẩu, nên có tình trạng lợi dụng chính sách để chây ỳ nợ thuế, sau đó bỏ trốn hoặc tự giải thể.

Để khắc phục tình trạng trên, Dự thảo Luật sẽ sửa đổi theo hướng chỉ cho phép ân hạn nộp thuế khi người nộp thuế có bảo lãnh; trong thời gian được bảo lãnh, người nộp thuế dù chưa nộp thuế nhưng vẫn được thông quan, giải phóng hàng hóa và phải trả lãi chậm nộp 0,05%/ngày trong thời gian bảo lãnh...

Minh Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.