Đề xuất nâng cấp, cải tạo sân bay Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đưa vào khai thác đồng bộ, hiệu quả các cảng hàng không trên địa bàn, tỉnh đã đề xuất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai đầu tư các hạng mục công trình tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa.
Chú thích ảnh
Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Ảnh minh họa: saa.gov.vn

Cụ thể, đối với Cảng hàng không Buôn Ma Thuột theo kế hoạch sẽ triển khai Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn, Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương (giai đoạn 2026 - 2028) với tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1.841 tỷ đồng.

Theo đó, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng trên 358 tỷ đồng sẽ do nguồn vốn ngân sách Trung ương chi trả. Dự kiến UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ được giao thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và lắp dựng đèn CAT I.

Ngoài ra, các hạng mục kiến nghị ACV triển khai đầu tư, gồm: Mở rộng sân đỗ máy bay đạt 10 vị trí đỗ; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách T1 hiện hữu đạt công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm; đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa đáp ứng tối thiểu 10.000 tấn/năm; bãi tập kết thiết bị mặt đất; cơ sở chế biến suất ăn giai đoạn 1; xây dựng hệ thống hàng rào an ninh khép kín và trạm khẩn nguy cứu hỏa Cấp 7.

Tỉnh cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền giao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện đầu tư đồng bộ đài VOR/DME mới, hệ thống ILS và AWOS theo đúng thẩm quyền quy hoạch.

Đối với Cảng hàng không Tuy Hòa sẽ triển khai Dự án mở rộng sân đỗ máy bay, hiện đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư ACV với tổng vốn hơn 180 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn của ACV. Dự án nhằm đáp ứng thêm 4 vị trí đỗ Code C nâng tổng số lên 11 vị trí đỗ.

Trong đó các hạng mục kiến nghị ACV triển khai đầu tư, gồm: Xây dựng mới nhà ga hành khách T2 công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm; xây dựng đường lăn nối giữa đường lăn song song vào sân đỗ; bãi tập kết thiết bị mặt đất; kho xăng dầu; thi công hệ thống hạ tầng đồng bộ (đường giao thông kết nối, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải) theo công suất nhà ga T2 và trạm cứu hỏa Cấp 7.

Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, để bảo đảm tiến độ triển khai đồng bộ các dự án, tỉnh sẽ tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhanh gọn, an toàn và bàn giao mặt bằng sạch kịp thời đối với các dự án thành phần được giao làm chủ đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất, chủ động hướng dẫn và tháo gỡ nhanh chóng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy... hỗ trợ ACV triển khai đầu tư thuận lợi.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021 - 2030 với công suất khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050, nâng công suất lên khoảng 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Cảng hàng không Tuy Hòa giai đoạn 2021 - 2030, khai thác với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050, công suất được nâng lên khoảng 5 triệu hành khách/năm.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị ACV quan tâm, sớm đưa các dự án nâng cấp, phát triển các cảng hàng không trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vào kế hoạch đầu tư trung hạn; đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu kết nối các nguồn lực cho tăng trưởng mới

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu kết nối các nguồn lực cho tăng trưởng mới

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu, với 21 phiên và 16 hoạt động bên lề. Chương trình tập trung kết nối đầu tư, công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm hình thành các động lực tăng trưởng.

Mở rộng chỉ dẫn địa lý để nhãn lồng Hưng Yên vươn xa

Mở rộng chỉ dẫn địa lý để nhãn lồng Hưng Yên vươn xa

Ngày 20/10, tại Hưng Yên, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức công bố mở rộng chỉ dẫn địa lý "Hưng Yên" cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên.

Ngân hàng giảm lãi suất huy động, tạo dư địa hạ lãi vay

Ngân hàng giảm lãi suất huy động, tạo dư địa hạ lãi vay

Nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đang giảm lãi suất huy động từ 0,5 - 0,7%/năm; đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi vay phổ biến 1,5 - 2%/năm nhằm tiết giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn tín dụng với chi phí hợp lý.