Đề xuất không di dời Trường đại học Dược Hà Nội để làm bảo tàng

Khi lấy ý kiến về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, giới trí thức và sinh viên kiến nghị bảo tồn gắn liền với chức năng đào tạo đối với Trường đại học Dược Hà Nội.

Sau 15 ngày lấy ý kiến, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đề xuất quy hoạch không gian "Đại học Tổng hợp Hà Nội" trở thành bảo tàng.

Nội dung tờ trình thể hiện, đến hết ngày 24/3, Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã nhận được ý kiến của 5 bộ, gồm: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Y tế, Quốc phòng; 4 tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên; 10 sở, ngành và đơn vị của TP Hà Nội; 74 đơn vị hành chính cấp xã; 3 tổ chức, hội nghề nghiệp, 1 nhóm chuyên gia kiều bào người Việt ở nước ngoài; 6 chuyên gia và 8.303 phiếu ý kiến từ cộng đồng dân cư.

Chú thích ảnh
Mặt tiền Trường đại học Dược Hà Nội.

Đáng chú ý, đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa và nội đô lịch sử, giới trí thức và sinh viên kiến nghị bảo tồn gắn liền với chức năng đào tạo (bảo tồn động) đối với các công trình có giá trị lịch sử như Trường đại học Dược Hà Nội. Việc chuyển đổi thuần túy sang không gian bảo tàng được cho là sẽ làm lãng phí nguồn lực tri thức và giảm tính sống động của di sản.

Trước đó, thuyết minh Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, cơ quan soạn thảo đề xuất quy hoạch không gian "Đại học Tổng hợp Hà Nội" tại 19 Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam, Hà Nội) trở thành khu Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh (trên cơ sở di dời Trường đại học Dược Hà Nội; Khoa Hóa học - Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội…). Đây là khu vực kết nối với hệ sinh thái các bảo tàng: Bảo tàng lịch sử Quốc gia; Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm còn có đề xuất cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp cảnh quan các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng lâu đời của Hà Nội, nhằm tạo điểm nhấn cho không gian đô thị. Trong đó có các công trình có giá trị lịch sử như Cột cờ Hà Nội, Tháp Rùa, Ô Quan Chưởng, Nhà hát Lớn Hà Nội...

Theo dự thảo đồ án quy hoạch, các khu vực trên được định hướng nâng cấp cảnh quan xung quanh, cải thiện hạ tầng kỹ thuật, tổ chức lại không gian quảng trường và giao thông để tăng tính kết nối với các tuyến phố lịch sử.

Cụ thể, các khu vực phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu tổ chức lại không gian kiến trúc – cảnh quan, hạn chế các công trình có quy mô lớn hoặc gây ảnh hưởng tới tầm nhìn cảnh quan di tích.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.