Đề xuất học bù sau đợt nghỉ tránh dịch gây phản ứng trái chiều tại Trung Quốc

Các tỉnh thành ở Trung Quốc, trong đó có Tứ Xuyên, Quảng Đông, Sơn Đông và Sơn Tây, vừa công bố văn bản thông báo khoảng thời học sinh tiểu học, trung học tại đây nghỉ ở nhà tránh dịch COVID-19 sẽ được bù vào cuối tuần và kỳ nghỉ hè. 
Chú thích ảnh
Gao Xunxuan, học sinh trường tiểu học số 4 ở thị trấn Wanli, tỉnh Sơn Tây, tham gia lớp học trực tuyến tại nhà riêng. Ảnh: Xinhua

Tờ China Daily đưa tin rất nhiều tỉnh, thành phố đã lùi thời điểm bắt đầu học kỳ mùa xuân do lo tình hình bùng phát dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra. Các cơ sở giáo dục đã áp dụng hình thức học trực tuyến để học sinh có thể ôn kiến thức tại nhà. 

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết từ ngày 17/2, một nền tảng đám mây và một kênh truyền hình do Truyền hình Giáo dục Trung Quốc cũng sẽ tham gia hỗ trợ cung cấp nguồn kiến thức cho học sinh bậc tiểu học và trung học. 

Bên cạnh đó, biện pháp nhằm bù đắp quãng thời gian các em bị thiếu giáo viên hướng dẫn bằng cách học 6 ngày/tuần cũng như vào kỳ nghỉ hè ngay lập tức đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội Weibo, đồng thời thu hút trên 300 triệu lượt xem tính tới chiều 14/2. Hình thức học bù như vậy đã gây ra những phản ứng trái chiều.

Nhiều cư dân mạng phản đối. Một số người lập luận biện pháp này sẽ phá hỏng kỳ nghỉ hè của cả giáo viên lẫn học sinh và sẽ gây thêm sức ép cho họ. Những người khác cho rằng không cần thiết phải tổ chức lớp học bù xuyên hè đối học sinh tiểu học và trung học vì các em đã học trực tuyến tại nhà vào thời điểm nghỉ tránh dịch. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại về điều kiện thời tiết nóng bức mùa hè, đặc biệt ở phía Nam Trung Quốc, sẽ gây tác động đến thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ.  

Tuy nhiên, biện pháp học bù trên cũng có số người ủng hộ đông đảo không kém. Một số bày tỏ thực trạng các lớp học trực tuyến đều có mặt hạn chế và không thể so sánh với hình thức học truyền thống, nên việc học bù là cần thiết. Không ít người cho biết họ sẽ ủng hộ biện pháp trên nếu các trường học hủy chương trình trực tuyến hiện tại. Một số lại đề xuất nhà trường ban hành thời khóa biểu ít áp lực hơn vào mùa hè. 

Chú thích ảnh
Màn hình quản lý một lớp học trực tuyến tại trường Fanling Kau Yan. Ảnh: SCMP

Liên quan đến việc quản lý và truyền kiến thức cho học sinh thời kỳ dịch bệnh, cơ quan giáo dục Hong Kong (Trung Quốc) mới đây quyết định kéo dài kế hoạch đóng cửa toàn bộ trường học tại đặc khu hành chính này cho đến ít nhất ngày 16/3. Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), một số trường quốc tế và địa phương đã yêu cầu học trò phải mặc đồng phục nghiêm chỉnh khi ngồi học trực tuyến trước máy vi tính, không được phép mặc quần áo ngủ.  

Hoạt động giảng dạy trực tuyến tại trường trung học Fanling Kau Yan có gần 800 học sinh vừa bắt đầu hôm 5/2 với thời gian biểu gồm 5 tiết học từ 8h sáng đến 1h30 chiều từ thứ 2 đến thứ 6. Học sinh được khuyến khích tự ôn lại kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi vào buổi chiều. 

Cô hiệu trưởng Veronica Yau Kit-ying hy vọng học trò sẽ quay trở lại thói quen học tập bình thường như trước khi dịch bệnh bùng phát. “Tôi đoán rằng việc nghỉ học có thể kéo dài. Các bài học vì thế nên thực tiễn hơn. Chúng tôi hy vọng thông qua hình thức học trực tuyến, các em học sinh có thể theo kịp với chương trình giảng dạy", bà Yau nói. 

Ngoài ra, học sinh trường Fanling Kau Yan được yêu cầu mặc trang phục gọn gàng, chỉnh tề trong thời gian học tại nhà. Giải thích về quy định này, bà Yau cho hay: “Đầu tiên, vì các em vào lớp học trực tuyến ngay sau lúc ngủ dậy, một số em đã ăn mặc kém chỉnh tề, một số thậm chí còn mặc đồ ngủ. Tôi nghĩ rằng đó là một phần của giáo dục xã giao (về trang phục chuẩn mực). Điều này sẽ mang lại lợi ích cho học sinh trong việc phát triển sự nghiệp tương lai”. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.