Đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối Bình Phước với Đồng Nai

Ngày 11/4, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã có báo cáo đề xuất quy mô đầu tư tuyến đường tỉnh ĐT.753 kết nối tỉnh Đồng Nai qua cầu Mã Đà.
Chú thích ảnh
Dự kiến hướng tuyến kết nối Đồng Nai và Bình Phước sẽ đi theo tuyến đường ĐT 753. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Theo báo cáo, đường ĐT 753 dài khoảng 29,7 km, điểm đầu tại ngã tư Bàu Trúc (thành phố Đồng Xoài), điểm cuối tại cầu Mã Đà (giáp ranh tỉnh Đồng Nai). Hiện trạng là mặt đường bê tông nhựa rộng từ 7 đến 9 m, lề đường mỗi bên rộng 1,5 m;  trên tuyến có 3 cầu, gồm cầu Rạt nhỏ, cầu Rạt lớn và cầu Cứ.

Hiện nay, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang triển khai thi công theo quyết định của UBND tỉnh Bình Phước, với chiều dài 13 km (từ ngã tư Bàu Trúc đến đường Đồng Phú - Bình Dương) với tổng mức đầu tư là 480 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2025.

Để tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở Xây dựng đề xuất 2 dự án: Dự án 1 là điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đang triển khai thi công, gồm đoạn 1 (từ ngã tư Bàu Trúc đến vị trí giao với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành) dài 4.680m lên quy mô 8 làn xe (phạm vi giải phóng mặt bằng tối thiểu 51m) và đoạn 2 (từ điểm giao với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đến đường Đồng Phú - Bình Dương), dài 8.320m lên quy mô 6 làn xe (giải phóng mặt bằng một lần cho 8 làn xe tối thiểu 55m). Khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.800 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.362 tỉ đồng. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027.

Dự án 2 nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753, đoạn từ đường Đồng Phú - Bình Dương đến cầu Mã Đà dài khoảng 16,7 km với quy mô 6 làn xe (phạm vi giải phóng mặt bằng một lần cho 8 làn xe tối thiểu 55m). Tổng mức đầu tư khoảng 1.694 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 437 tỉ đồng. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027. Tổng nhu cầu vốn thực hiện 2 dự án khoảng 4.501 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.799 tỉ đồng.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.